LĐBĐ Nhật Bản xem xét bán trụ sở mang tính biểu tượng vì tài chính sa sút

Tây Nguyên
Tây Nguyên
03/12/2021 12:51 GMT+7

Liên đoàn Bóng đá Nhật Bản (JFA) đang xem xét việc bán trụ sở JFA House do thâm hụt tài chính vì đại dịch Covid-19.

Theo tờ Nikkan Sports, JFA hôm 1.12 tiết lộ đang xem xét bán tòa nhà JFA House thuộc sở hữu của liên đoàn ở Bunkyo-ku, thủ đô Tokyo. JFA House có 11 tầng và 3 tầng hầm, với tổng diện tích sàn là 22.994 m2, được mua lại với giá khoảng 6 tỉ yên vào năm 2003 sau khi Nhật Bản vừa đồng đăng cai thành công VCK World Cup 2002. Dự kiến ​​việc bán trụ sở của JFA sẽ có kết luận vào tháng 8 năm sau.

LĐBĐ Nhật Bản xem xét bán trụ sở mang tính biểu tượng vì tài chính sa sút

nhk

Theo một nguồn tin của tờ Nikkan Sports, ông Kozo Tashima, Chủ tịch JFA, nói tại cuộc họp thường kỳ vào sáng 1.12 rằng "tình trạng thâm hụt doanh thu sẽ tiếp tục và chúng tôi sẽ xem xét việc bán JFA House".

Đây là toà nhà mang tính biểu tượng của bóng đá Nhật Bản với phòng triển lãm "Bảo tàng JFA" được đặt ở tầng hầm, và con đường phía trước được đặt tên là "Đại lộ bóng đá". Tuy nhiên, JFA đã bị ảnh hưởng nặng nề về tài chính do đại dịch Covid-19. Nguyên nhân lớn nhất là do số lượng khán giả mua vé xem các trận đấu của tuyển Nhật Bản thi đấu ở các giải chính thức và giao hữu, vốn là nguồn thu nhập chính (doanh thu khoảng 500 triệu yên mỗi trận), bao gồm phí vé, tiền bán hàng và bản quyền phát sóng, đã giảm một nửa...

Mặc dù thâm hụt tài chính đã được kiềm chế bằng cách giảm chi phí, nhưng tương lai là không thể đoán trước do sự xuất hiện của các biến chủng Omicron. Dự kiến​​ tổng thâm hụt sẽ là khoảng 8 tỉ yên trong 4 năm tới.

Toà nhà JFA House

Nikkan Sports

Ngoài ra, JFA House ngày càng ít đơn vị thuê. Việc bán toà nhà còn giúp JFA giảm chi phí quản lý. Hồi năm 2020, JFA Dream Field, một cơ sở đào tạo cho tuyển Nhật Bản, đã được hoàn thành ở Makuhari, Chiba với các thiết bị đã được chuyển đi và chuyển giao trong thời gian tới.

Theo báo giới Nhật Bản, việc bán trụ sở JFA sẽ giúp tổ chức này ổn định tài chính để có thể hỗ trợ các CLB trong nước đang gặp khó khăn về doanh thu do ảnh hưởng nặng nề vì đại dịch Covid-19. JFA House hiện cũng được ban tổ chức các giải đấu như J-League, Nadeshiko League và Japan Football League (JFL) thuê làm trụ sở.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.