LĐBĐ Úc tái chiêu mộ “phù thuỷ” Hiddink chuẩn bị cho World Cup 2022

Tây Nguyên
Tây Nguyên
23/08/2022 07:33 GMT+7

Liên đoàn Bóng đá Úc (FFA) đã chiêu mộ HLV Guus Hiddink để giúp tuyển quốc gia xây dựng kế hoạch cho World Cup 2022 khai màn vào ngày 20.11.

Chiến lược gia giàu kinh nghiệm người Hà Lan được mời trở lại để giúp sức cho HLV trưởng của tuyển Úc, Graham Arnold hướng đến World Cup 2022 tại Qatar. Hiddink, người đã chấm dứt 32 năm chờ đợi tham dự World Cup của bóng đá Úc khi đưa tuyển nước này đến giải đấu năm 2006, nơi họ lọt vào vòng 16 đội, sẽ làm việc cùng với HLV Graham Arnold trong cuộc đụng độ với New Zealand tại Brisbane vào ngày 22.9.

LĐBĐ Úc tái chiêu mộ “phù thuỷ” Hiddink chuẩn bị cho World Cup 2022

AFP

"Tôi rất vui khi được đến đó (Úc) bởi vì thỉnh thoảng khi tôi nói về sự nghiệp của mình với mọi người, tôi luôn nhấn mạnh kinh nghiệm của mình với Socceroos (biệt danh của tuyển Úc). Đây là một chương trong sự nghiệp của tôi đã mang lại cho tôi rất nhiều năng lượng. Tôi đã gặp những người rất tốt bụng và những người rất cởi mở, điều mà tôi rất thích", Hiddink, người sắp giải nghệ, cho biết.

Chiến lược gia 75 tuổi sẽ giúp đỡ trong trường hợp không có “cánh tay phải” thường xuyên của Arnold, trợ lý Rene Meulensteen, người sẽ đến châu Âu để theo dõi 2 đối thủ trong bảng D của Úc là Pháp và Đan Mạch.

Tuyển Úc đã đánh bại Peru sau loạt luân lưu ở trận play-off liên lục địa để đoạt vé dự VCK World Cup 2022

AFP

Arnold, một trong những trợ lý của Hiddink tại World Cup 2006, cho biết ông tin rằng sự hiện diện của mình sẽ truyền cảm hứng và động lực cho toàn đội. “Guus là một người giao tiếp với cầu thủ rất tuyệt vời, vì vậy tôi rất nóng lòng muốn xem ảnh hưởng của ông ấy đối với thế hệ cầu thủ Úc hiện tại. Nhiều cầu thủ của chúng tôi biết về chiến công và thành tích của ông ấy trên trường quốc tế nhưng chưa bao giờ có cơ hội gặp", HLV Arnold chia sẻ.

Ngoài 2 lần tạm quyền huấn luyện Chelsea, Hiddink còn dẫn dắt Real Madrid, PSV Eindhoven và Valencia, cùng với các tuyển Hà Lan, Nga và Thổ Nhĩ Kỳ. Nhưng nhà cầm quân được mệnh danh là “phù thuỷ” này có lẽ được biết đến nhiều nhất với việc truyền cảm hứng cho đồng chủ nhà Hàn Quốc lọt vào bán kết gây sốc tại World Cup 2002.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.