Lễ 30.4 - 1.5: Khoảng 80.000 lượt khách đến Mũi Né, khan hiếm hải sản tươi sống

Quế Hà
Quế Hà
29/04/2022 16:22 GMT+7

Ngày 29.4, thông tin từ Sở Văn hóa - Thể thao - Du lịch (VH-TT-DL) Bình Thuận cho biết, dịp nghỉ lễ 30.4 - 1.5 năm nay, lượng du khách đến Mũi Né tăng rất cao.

Theo Sở VH-TT-DL Bình Thuận, từ ngày 30.4 - 1.5, lượng khách đến các khu nghỉ dưỡng ở Khu du lịch quốc gia Mũi Né đạt trên 80.000 lượt, tăng trên 33% so với năm trước.

Chen chúc về quê, CSGT “mướt” mồ hôi phân luồng giao thông cửa ngõ phía Tây TP.HCM

Theo phân tích của cơ quan chuyên môn, khách đến Bình Thuận dịp này chủ yếu từ TP.HCM, Đồng Nai, Bình Dương và các tỉnh phía nam. Tuy nhiên, lượng khách đến từ Hà Nội, Quảng Ninh, Hải Phòng cũng rất đông.

Du khách đến Mũi Né ngay sau khi hết dịch Covid-19

QUẾ HÀ

Không để xảy ra tình trạng kẹt xe, chặt chém...

Theo Hiệp hội Du lịch Bình Thuận, công suất phòng bình quân trong 4 ngày nghỉ lễ ở Mũi Né đạt từ 80 - 95%. Riêng ngày 30.4 và 1.5, công suất ở các resort từ 4 - 5 sao ven biển không còn phòng. Giá phòng tăng từ 30 - 35% so với ngày thường. Đặc biệt, năm nay có khoảng 20.000 lượt du khách thăm đảo Phú Quý dịp nghỉ lễ 30.4 - 1.5.

Trước đó, ngày 27.4, UBND tỉnh Bình Thuận có công văn gửi các ngành và các địa phương, yêu cầu đảm bảo an ninh, an toàn cho du khách đợt nghỉ lễ, không để xảy ra tình trạng kẹt xe, chặt chém; đặc biệt không được để tình trạng cân thiếu hải sản ở Mũi Né tái diễn. UBND tỉnh cũng lưu ý các cơ sở nghỉ dưỡng, chính quyền các nơi có đông du khách chú ý đến vệ sinh môi trường, thu gom, xử lý rác thải tạo cảnh quan đẹp trên đường phố.

Du khách lướt ván diều ở Mũi Né

QUẾ HÀ

Giá hải sản tươi sống tăng chóng mặt do khan hiếm

Trong thời gian gần đây, giá dầu tăng cao, hàng loạt ngư dân ở Bình Thuận cho tàu nằm bờ không đi đánh bắt vì sợ lỗ.

Đây chính là nguyên do chính gây thiếu hụt nguồn tôm cá tươi sống cho thị trường dịp nghỉ lễ 30.4 - 1.5 năm nay. Theo ông Nguyễn Văn Thanh, chủ vựa cá Bích Thanh (cảng cá Phan Thiết), hàng hải sản hiện đang trở nên khan hiếm chưa từng thấy, giá tăng cao tới 35 - 40% nhưng vẫn không có hàng để mua.

Bãi biển Hòn Rơm - Mũi Né dịp giỗ Tổ Hùng Vương 10.3

QUẾ HÀ

“Ngày trước, chúng tôi mua cá ngay trên biển để có giá rẻ, nay trên biển giá cũng đắt như trong bờ, còn không có hàng để mua, do ngư dân để tàu nằm bờ. Trước đây giá dầu chỉ có 17.000 đồng/lít còn lỗ, nay giá dầu tới 26.000 đồng/lít thì sao ngư dân dám đi biển hả anh”, ông Thanh cho biết.

Tàu cá nằm bờ do giá dầu tăng cao khiến tình trạng khan hiếm hải sản tươi sống dịp lễ 30.4 - 1.5

QUẾ HÀ

Do khan hiếm nguồn hàng, nên các loại hải sản tươi như tôm, cá, mực, cua ghẹ đều tăng giá chóng mặt khiến các nhà hàng, resort phải tăng theo. Ông Ngô Tiến Ninh, giám đốc Nhà hàng cánh buồm vàng Mũi Né cho biết: "Hiện tượng khan hiếm hải sản là tình hình chung. Giá hải sản không chỉ cao, mà còn không có để mua. Các loại hải sản như ghẹ, mực tôm là tăng cao nhất, tăng tới 40 - 50%. Các loại cá tăng từ 30 -35%”.

Hiện nay ngành du lịch Bình Thuận đã sẵn sàng các điều kiện tốt nhất phục vụ du khách dịp nghỉ lễ 30.4 - 1.5.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.