Lê Hoàng: Người thân mình mới là người đáng sợ nhất

10/01/2023 17:57 GMT+7

Đạo diễn Lê Hoàng cho rằng rất khó để giãi bày điều tiêu cực, kể cả vợ hay chồng vì có thể làm mất đi hình ảnh của mình.

Trong số phát sóng tuần này, nam chính của chương trình Hành lý tình yêu là Danh Lam (29 tuổi), CEO một công ty bất động sản. Đảm nhận vai trò cố vấn của chương trình, đạo diễn Lê Hoàng ngay lập tức vào vai bố vợ tham lam, thực dụng, liên tiếp “truy vấn” về tài sản của Danh Lam. Trả lời "bố vợ", CEO cho biết đang ở nhà thuê nhưng có nhiều bất động sản. Những chia sẻ của anh khiến “bố vợ” gật gù: “Cũng được”.

Danh Lam (29 tuổi) là CEO của một công ty bất động sản

btc

Danh Lam có cơ hội gặp gỡ ba nữ hành khách xinh đẹp là Khánh An, Vân Trinh, Phương Nam với tính cách khác nhau. Bước vào vòng chia sẻ bí mật đầu tiên, Phương Nam thú nhận “ế bằng thực lực”. Cô là người hòa đồng, cởi mở khi nói chuyện với bạn bè, đồng nghiệp nhưng lại không biết cách mở lời khi đối diện với các bạn nam. Vì vậy mà cô đã “ế” khoảng 5 năm.

Trong khi đó, Khánh An thì lại mắc hội chứng Lithromantic. Nữ MC tiết lộ khi thầm mến ai đó mà người kia có tình cảm với mình thì cô sẽ không thích nữa. Siêu mẫu Võ Hoàng Yến cho rằng trường hợp này là “theo tình tình chạy, chạy tình tình theo”, còn ca sĩ S.T Sơn Thạch thì bình luận “phũ”: “Cả thèm chóng chán”. Về Vân Trinh, cô có một nhóm 8 chị em chơi thân với nhau, 7 người đã có gia đình, chỉ còn mình Vân Trinh là độc thân. Trong mọi cuộc gặp gỡ, những người bạn của Trinh sánh vai cùng chồng và chỉ có cô là đi một mình. Để thay đổi tình trạng là “kẻ cô đơn trong mọi cuộc vui”, nữ người mẫu ảnh quyết định tìm kiếm một người bạn trai.

Vân Trinh (trái), Khánh An (giữa) và Phương Nam là ba nữ "hành khách" của Hành lý tình yêu tuần này

btc

Trong vòng chia sẻ bí mật thứ hai, Khánh An thú nhận cô là người không biết giãi bày tiêu cực vì ngại làm phiền mọi người. Khi có chuyện xảy ra cô tự mình vượt qua khó khăn chứ không chia sẻ với bạn bè, người thân. Ngay cả khi phật lòng với bạn, Khánh An cũng không dám nói ra những điều mình thực sự suy nghĩ vì sợ ảnh hưởng đến mối quan hệ. Cô nhận định mình cần phải học được cách sửa đổi điều này trong tương lai.

Khánh An không biết giãi bày tiêu cực vì ngại làm phiền người khác

btc

Trước chia sẻ trên, S.T Sơn Thạch nghĩ điều này sẽ khiến Khánh An bị dồn nén bên trong và chưa có người thật sự khiến cô tin tưởng để tâm sự. Trái lại, Lê Hoàng lại cho rằng thói quen của nữ MC là một điều tốt. "Mặc dù lý thuyết thì nghe rất hay nhưng thực tế dạy tôi là có rất nhiều điều trên đời này tiêu cực, ví dụ thất bại của mình, không nói cho ai nghe được, kể cả vợ hay chồng. Cứ nghĩ nói ra là san sẻ nhưng thật ra rất nguy hiểm, vì họ an ủi bằng miệng thôi chứ cũng không làm gì được, việc mất đi hình ảnh của mình trong họ rất khủng khiếp", đạo diễn bày tỏ. Lê Hoàng nói thêm: “Chính người thân mình mới là người đáng sợ nhất”. Ông lấy ví dụ một cô gái muốn ly dị chồng thì việc đầu tiên cô ấy sợ chính là cha mẹ phản đối điều đó.

Đạo diễn phim Gái nhảy cũng phản đối quan điểm phải giãi bày tâm trạng của MC Hà Anh, Võ Hoàng Yến. Ông chia sẻ sợ nhất trên đời là những người ở với mình mà nay có tâm sự này, mai có tâm sự khác về thất bại. Thường mình không làm được gì ngoài những lời khuyên, nhưng nếu khuyên đến lần thứ ba sẽ bắt đầu sợ vì cảm thấy người này có vấn đề và thấy mình bất lực trước bất hạnh của người khác.

Đạo diễn Lê Hoàng phản bác quan điểm của Võ Hoàng Yến, Hà Anh và S.T Sơn Thạch trước câu chuyện của Khánh An

btc

Mặt khác, Phương Nam nêu quan điểm không muốn làm dâu bởi cô muốn tránh mâu thuẫn lớn bị tích tụ từ vấn đề nhỏ khi sống chung với gia đình chồng. Cho rằng khoảng cách sẽ ảnh hưởng đến quá trình tìm hiểu nhau, khó tương tác tốt vì Phương Nam làm việc ở TP.HCM còn bản thân anh cũng bận rộn công việc tại Hà Nội nên Danh Lam quyết định không chọn cô.

Ở phần cuối chương trình, giữa ba bí mật là “giận cá thì chém luôn thớt”, “sẵn sàng tặng em món quà đắt tiền”, “anh chưa quên người yêu cũ”, Khánh An đã chọn sai bí mật của Danh Lam. "Chuyên cơ" Hành lý tình yêu tuần này "hạ cánh" mà không có cái nắm tay nào giữa nam nữ "hành khách".

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.