Lễ hội ném cà chua tại Tây Ban Nha

01/09/2005 23:52 GMT+7

Khoảng 40.000 người tụ tập về thành phố Bunol, miền Đông Nam Tây Ban Nha hôm 25.8 để tham dự lễ hội ném cà chua, được xem là lớn nhất thế giới. Lễ hội mang tên La Tomatina cũng đã thu hút nhiều du khách đến từ các nước châu Á, Úc, Anh và Mỹ.

Để chuẩn bị cho ngày hội lớn này, chính quyền thành phố phải huy động đến 130 tấn cà chua chín, trị giá sơ sơ... 24.960 euro (gần 31.000 USD). Trong khi đó, từ nhiều ngày trước khi lễ hội diễn ra, người dân Bunol đã gia cố cửa sổ, rèm cửa để đối phó với những quả cà chua "bay". Chỉ 1 giờ sau lễ hội, đường sá khắp Bunol ngập chìm trong màu đỏ của cà chua. La Tomatina được tổ chức thường niên ở xứ sở đấu bò vào ngày thứ tư cuối cùng của tháng 8. Lễ hội có nguồn gốc từ trò ném thức ăn vào nhau của các nhóm thanh niên thành phố từ thập niên 1940.

C.Y
(Theo Japan Today)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.