Lễ hội Quán Thế Âm Ngũ Hành Sơn lớn nhất từ trước đến nay

Hoàng Sơn
Hoàng Sơn
27/03/2024 07:40 GMT+7

Tối 26.3 (nhằm ngày 17.2 âm lịch), tại khuôn viên chùa Quán Thế Âm (Q.Ngũ Hành Sơn), UBND TP.Đà Nẵng đã tổ chức khai mạc lễ hội Quán Thế Âm Ngũ Hành Sơn năm 2024.

Diễn ra từ ngày 26 - 29.3, lễ hội được tổ chức với quy mô lớn hơn, thời gian kéo dài hơn so với mọi năm, gồm 30 hoạt động tôn giáo, văn hóa nghệ thuật, thể dục thể thao. Các hoạt động chính của lễ hội như lễ khai mạc, lễ vía Đức Bồ tát Quán Thế Âm (lễ chính thức diễn ra vào sáng 28.3), lễ dâng hương tưởng niệm Huyền Trân Công Chúa, lễ tế xuân cầu quốc thái dân an… Cùng với đó, lễ hội năm nay còn có các hoạt động như hội thi đua thuyền truyền thống trên sông Cổ Cò kèm tái diễn hoạt cảnh lịch sử; thi trực họa về lễ hội Quán Thế Âm; thi viết cảm nhận về các tác phẩm của thư viện Vạn Hạnh; chạy bộ Olympic Vì hòa bình và nhiều hoạt động nghệ thuật, trò chơi dân gian khác…

Lễ hội Quán Thế Âm Ngũ Hành Sơn lớn nhất từ trước đến nay- Ảnh 1.

Đông đảo người dân dự lễ hội Quán Thế Âm Ngũ Hành Sơn

Ảnh: HOÀNG SƠN

Trong suốt thời gian diễn ra lễ hội còn có các hoạt động biểu diễn nghệ thuật của các đoàn quốc tế, như: Nhật Bản, Thái Lan; hô hát bài chòi; các góc trà thư kết hợp biểu diễn âm nhạc dân tộc; triển lãm ảnh, hội họa, thư pháp; hội hoa đăng, lửa trại; không gian Ẩm thực chay Việt... Theo Sở VH-TT TP.Đà Nẵng, năm nay, lễ hội được kéo dài lên đến 4 ngày (nhiều hơn 1 ngày so với những kỳ trước), đến ngày 29.3 nhân kỷ niệm 49 năm ngày Giải phóng TP.Đà Nẵng. Theo đó, các hoạt động văn hóa nghệ thuật, thể thao… được tổ chức phong phú và sôi động hơn.

Lễ hội Quán Thế Âm Ngũ Hành Sơn được xếp vào danh mục 15 lễ hội lớn cấp quốc gia. Năm 2021, lễ hội được Bộ VH-TT-DL đưa vào danh mục Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Vào mỗi dịp diễn ra lễ hội, hàng vạn người dân và du khách trên cả nước tìm về tham quan, chiêm bái.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.