Lễ khai mạc World Cup 2022: Mãn nhãn bữa tiệc âm thanh ánh sáng

20/11/2022 23:01 GMT+7

Nước chủ nhà Qatar đã mang đến cho người hâm mộ một bữa tiệc âm thanh ánh sáng mãn nhãn trong lễ khai mạc World Cup 2022 .

Lễ khai mạc World Cup 2022 diễn ra tại sân vận động Al Bayt (thành phố Al Khor), có sức chứa 60.000 chỗ ngồi, cách trung tâm thủ đô Doha, Qatar khoảng 50 km về phía bắc

REUTERS

Bên trong sân vận động Al Bayt

REUTERS

Những điểm nhấn của buổi lễ khai mạc FIFA World Cup 2022

Nhà vô địch World Cup 1998, cựu tuyển thủ Pháp - Marcel Desailly giới thiệu chiếc cúp vàng World Cup

REUTERS

Sân vận động Al Bayt với 60.000 chỗ ngồi gần như đã được lấp đầy

REUTERS

Đông đảo CĐV Ecuador có mặt tại sân từ rất sớm

Các CĐV đội chủ nhà Qatar

Nước chủ nhà Qatar đã mang đến một bữa tiệc âm thanh ánh sáng mãn nhãn

REUTERS

Diễn viên kỳ cựu người Mỹ - Morgan Freeman cũng góp mặt trong lễ khai mạc. Morgan Freeman năm nay 85 tuổi, từng một lần đoạt giải Oscar

REUTERS

Linh vật của những kỳ World Cup trước cũng xuất hiện

Linh vật chính thức của World Cup 2022 - La'eeb xuất hiện ấn tượng trong lễ khai mạc. La'eeb được xây dựng theo hình tượng chiếc mũ truyền thống của người Ả Rập - Keffiyeh. Ngay khi công bố, La'eeb đã khiến nhiều người cảm thấy hiếu kỳ và thích thú

REUTERS

Ca sĩ Jeon Jung-kook (trái, nhóm nhạc BTS của Hàn Quốc) biểu diễn trong lễ khai mạc với ca khúc Dreamers. Ca sĩ của nước chủ nhà Qatar - Fahad Al-Kubaisi cũng xuất hiện ở phần cuối tiết mục

Pháo hoa được bắn rực rỡ trên mái sân vận động Al Bayt

REUTERS

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.