Lê Quang Liêm chạm trán ‘vua cờ’ Carlsen tại Mỹ ở giải đấu có tiền thưởng ‘khủng’

Hoàng Quỳnh
Hoàng Quỳnh
05/08/2022 13:59 GMT+7

Kỳ thủ số 1 Việt Nam Lê Quang Liêm xác nhận tham dự giải cờ vua FTX Crypto Cup nằm trong hệ thống Champions Chess Tour với sự góp mặt của “vua cờ” Carlsen kèm giải thưởng đầy hấp dẫn.

FTX Crypto Cup diễn ra từ ngày 15 đến 21.8 tại Miami (Mỹ) thu hút 8 kỳ thủ dự tranh gồm: Carlsen (Na Uy, elo 2.864), Firouzja (Pháp, elo 2.778), Levon Aronian (Mỹ, elo 2.775), Anish Giri (Hà Lan, elo 2.760), Duda (Ba Lan, elo 2.745), Lê Quang Liêm (elo 2.728), Hans Niemann (elo 2.687) và Praggnanandhaa (Ấn Độ, elo 2.661).

Lê Quang Liêm xuất hiện trong danh sách 8 kỳ thủ dự FTX Crypto Cup 2022

GCT

Lê Quang Liêm có suất dự giải nhờ xếp hạng tư trên bảng xếp hạng Champions Chess Tour. 3 kỳ thủ xếp trên đều tham dự là nhà vô địch thế giới Carlsen cũng là người sáng lập ra hệ thống giải đấu này, nhà vô địch Cúp cờ vua thế giới 2021 Duda, thần đồng cờ vua Ấn Độ Praggnanandhaa.

Các kỳ thủ thi đấu theo thể thức vòng tròn 1 lượt, mỗi trận có 4 ván cờ nhanh, nếu hòa đấu cờ chớp phân định thắng thua. Kỳ thủ thắng ở cờ nhanh được 3 điểm, thua 0 điểm còn thắng ở cờ chớp được 2 điểm, thua được 1 điểm. Các kỳ thủ tập trung về 1 nơi nhưng thi đấu bằng hình thức trực tuyến, mỗi người ngồi 1 máy đấu.

Lê Quang Liêm góp mặt ở giải đấu chất lượng chuyên môn cao và giải thưởng hấp dẫn

FIDE

Tổng giá trị giải thưởng là 210.000 USD cùng 100.000 USD trao bằng Bitcoin. Mỗi trận thắng bằng cờ nhanh, Lê Quang Liêm cùng các kỳ thủ tại giải sẽ “bỏ túi” 7.500 USD, thắng bằng cờ chớp nhận 5000 USD…Tính ra mỗi điểm có được trị giá 2.500 USD chưa kể tiền thưởng bằng Bitcoin. Đây là giải đấu có tiền thưởng hấp dẫn nhất từ đầu năm đến nay của Champions Chess Tour.

Kỳ thủ số 1 Việt Nam Lê Quang Liêm hiện xếp hạng 21 thế giới

FIDE

Trao đổi với PV Thanh Niên từ Mỹ, Lê Quang Liêm xác nhận sẽ tham dự FTX Crypto Cup đồng thời cũng lên kế hoạch về Việt Nam tham dự giải cờ vua quốc tế HDBank dự kiến diễn ra cuối năm nay. Giải đấu gần nhất mà Quang Liêm tham dự là Festival cờ vua Biel (tháng 7) tại Thụy Sĩ nơi anh xuất sắc đoạt ngôi vô địch. “Festival cờ vua Biel là giải đấu có sự kết hợp của nhiều thể loại cờ nhất mà tôi đã từng tham dự gồm cờ 960, cờ nhanh, cờ chớp và cờ tiêu chuẩn. Về chuyên môn ở giải đấu đó thì có một vài điểm chưa hoàn hảo và cần phải khắc phục thêm. Ví dụ như 2 ván thua của tôi trước Kamsky và Gukesh do những sai lầm chiến thuật. Nhưng bù lại cũng có một vài ván tôi khá may mắn nên nhìn chung, em hài lòng với kết quả đạt được”, Quang Liêm chia sẻ.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.