Lê Quang Liêm xuất sắc đánh bại nhà vô địch cờ vua thế giới

Hoàng Quỳnh
Hoàng Quỳnh
18/11/2022 07:38 GMT+7

Kỳ thủ số 1 Việt Nam Lê Quang Liêm quật ngã nhà vô địch cờ vua thế giới năm 2021 Jan-Krzysztof Duda (Ba Lan) ở ngày thi đấu thứ tư của Champions Chess Tour Final diễn ra sáng nay (18.11).

Trước trận đấu này, Jan-Krzysztof Duda có phong độ cực kỳ ấn tượng với 3 trận toàn thắng, cùng vua cờ Carlsen (Na Uy) chia nhau 2 vị trí nhất, nhì bảng xếp hạng trong khi đó Lê Quang Liêm có 1 trận thắng, 2 trận thua và xếp hạng tư.

Lê Quang Liêm đánh bại nhà vô địch thế giới năm 2021 Duda

GTC

Ở ván đầu tiên, Lê Quang Liêm bất phân thắng bại với Jan-Krzysztof Duda sau 57 nước đấu trí. Sang ván hai, Quang Liêm cùng kỳ thủ số 1 Ba Lan cũng chấp nhận hòa sau 106 nước đấu trí căng thẳng.

Bước ngoặt ở ván ba khi Lê Quang Liêm cầm quân trắng, triển khai thế trận tấn công sắc bén, chiếm ưu thế ở trung cuộc và khiến nhà vô địch thế giới năm 2021 phải chấp nhận thua cuộc sau 46 nước đi.

Lê Quang Liêm có trận đấu xuất sắc ở Grand Chess Tour Final

GTC

Với lợi thế trên, Lê Quang Liêm bước vào ván tư với mục tiêu chỉ cần 1 trận hòa là giành thắng lợi chung cuộc trong khi đó Jan-Krzysztof Duda buộc phải thắng để đưa trận đấu vào tie-break cờ chớp phân định thắng thua.

Tâm lý thoải mái giúp kỳ thủ số 1 Việt Nam có ván đấu rất hay, tạo ưu thế rõ ràng ở tàn cuộc khiến Jan-Krzysztof Duda phải buông cờ nhận thất bại.

Bảng xếp hạng Grand Chess Tour Final sau 4 ngày thi đấu

Với chiến thắng này, Lê Quang Liêm vươn lên hạng ba trên bảng xếp hạng với 7 điểm đồng thời níu chân Jan-Krzysztof Duda, gián tiếp giúp Carlsen độc chiếm ngôi đầu bảng xếp hạng. Việc vượt qua Jan-Krzysztof Duda cũng mang về cho Quang Liêm 7.500 USD tiền thưởng, nâng tổng số tiền thưởng anh đạt được sau 4 ngày thi đấu lên 17.500 USD. Đối thủ của Quang Liêm ở ngày thi đấu thứ năm là “ngọn núi” Carlsen.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.