Lee Nguyễn và một số trụ cột báo tin vui cho CLB TP.HCM

17/11/2022 16:59 GMT+7

Việc Lee Nguyễn đồng ý cắt giảm thu nhập có thể sẽ tạo ra cú hích để một số trụ cột CLB TP.HCM ở lại làm bộ khung cho "Chiến hạm đỏ" mùa tới.

Lee Nguyễn đóng vai trò lớn trong chiến dịch trụ hạng của CLB TP.HCM

Khả Hòa

Vào đêm 16.11, CLB TP.HCM đã tổ chức một bữa tiệc nhẹ coi như tổng kết mùa giải trước khi lên đường đi ra Quy Nhơn làm khách trước đội đoạt HCĐ mùa giải này là Bình Định ở vòng cuối cùng V-League 2022.

Trong bữa tiệc, ban lãnh đạo CLB TP.HCM cũng đã có những chia sẻ về khó khăn hiển hiện ở mùa giải 2023, không chỉ riêng "Chiến hạm đỏ" mà phần lớn đội bóng V-League đều sẽ bị ảnh hưởng từ đợt khủng hoảng kinh tế.

Như CLB TP.HCM thừa nhận, số lượng và giá trị các gói tài trợ ở V-League 2023 sẽ giảm thê thảm, hệ quả của khó khăn chung của nền kinh tế thành phố trong điều kiện khách quan chung của thế giới.

Việc Lee Nguyễn ở lại sẽ là cú hích quan trọng cho CLB TP.HCM

Khả Hòa

Do vậy, CLB TP.HCM buộc phải đưa ra chính sách "thắt lưng buộc bụng" để vượt qua giai đoạn tài chính khó khăn hiện tại. Đáp lại, một số trụ cột của đội bóng sau khi cân nhắc cũng đã có dấu hiệu đồng lòng.

Những cái tên như Lee Nguyễn, Sầm Ngọc Đức, Hồ Tuấn Tài, Nguyễn Tùng Quốc, Samson hay trung vệ Brendon Lucas đều được cho đã gật đầu, chấp nhận mức giảm từ 15% đến 30% tùy trường hợp.

Một số cầu thủ khác vẫn đang cân nhắc. Như Thanh Niên đã đưa, bản thân CLB TP.HCM và đội bóng đang khá sòng phẳng, với tiêu chí chung tự nguyện: Ai đồng ý giảm chế độ thì ở lại, ai muốn tìm thử thách mới sẽ được tạo điều kiện cho ra đi!

HLV Vũ Tiến Thành sẽ chủ động con người hơn từ mùa tới

Khả Hòa

Bước đầu kể trên, sẽ là cú hích tích cực để CLB TP.HCM tự tin hơn ổn định đội hình cho mùa tới, trong mùa bóng V-League 2023 sẽ có rất nhiều biến động, với các đối thủ giàu tham vọng.

Chỉ còn một số băn khoăn như chất lượng ngoại binh hàng công, hay cái tên được săn đón như Hoàng Thịnh... nhưng như lãnh đạo CLB TP.HCM khẳng định tất cả sẽ tôn trọng nhau dựa trên tiêu chí tự nguyện.

Thêm vào đó, lãnh đạo CLB TP.HCM cũng khẳng định đã tiến sát việc bổ sung các ngôi sao như Văn Triền, Văn Phong, Mạnh Cường, của CLB Sài Gòn nếu đội bóng này xuống hạng, nhằm quy tụ lực lượng tốt nhất 2 đội bóng

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.