Leicester hoàn tất bán tuyển thủ Brunei ‘giàu nhất thế giới’ cho đội bóng Bồ Đào Nha

Tây Nguyên
Tây Nguyên
04/10/2020 19:15 GMT+7

Cầu thủ được xem là ‘giàu nhất thế giới’, Faiq Bolkiah - cháu trai của Quốc vương Brunei, đã chính thức gia nhập CLB SC Maritimo của Bồ Đào Nha từ Leicester City ở Ngoại hạng Anh.

Faiq gia nhập Leicester vào năm 2016 sau khi chơi ở đội trẻ của Chelsea trong một mùa giải. Mặc dù đã gắn bó với Leicester trong 4 năm, nhưng chân sút 21 tuổi của tuyển Brunei không lần nào được ra sân trong đội hình chính, mà thay vào đó nằm trong thành phần của đội trẻ.

Faiq mờ nhạt trong màu áo U.22+2 Brunei tại SEA Games năm ngoái

ĐỘC LẬP

Faiq bắt đầu được chú ý vào năm 2018 khi có nhiều đánh giá rằng anh là cầu thủ giàu nhất thế giới, vượt qua cả hai siêu sao Cristiano Ronaldo và Lionel Messi, những người vừa gia nhập danh sách VĐV thể thao đạt mốc tài sản 1 tỉ USD. Điều này dễ hiểu bởi Faiq là cháu trai của Quốc vương Brunei, Hassanal Bolkiah, người ước tính sở hữu khối tài sản lên đến 20 tỉ USD.
Với động thái trên, Faiq sẽ có cơ hội thi đấu tại giải hàng đầu Bồ Đào Nha trong màu áo CLB Maritimo. Trong một tuyên bố chính thức trên tài khoản mạng xã hội của CLB Maritimo, Faiq nói rằng: “Đây là nơi tốt nhất để phát triển sự nghiệp bóng đá của tôi”.

Faiq nổi tiếng khi được cho là cầu thủ giàu nhất thế giới

CHỤP MÀN HÌNH

Dù không thi đấu chuyên nghiệp ở Anh, nhưng Faiq đã 6 lần được triệu tập vào tuyển Brunei, và mới nhất cùng tuyển U.22+2 nước này gây thất vọng ở SEA Games năm ngoái. Faiq được sinh ra ở Los Angeles (Mỹ) nên cháu trai của Quốc vương Brunei có thể khoác áo tuyển nước này. Tuy nhiên, Faiq đã chọn đội bóng quê hương gốc gác của mình. Trên thực tế, dù được xem là ngôi sao sáng nhất khi xuất thân ở các lò đào tạo trẻ châu Âu nhưng chân sút 21 tuổi này chưa để lại nhiều dấu ấn khi được ví là tài năng đầy hứa hẹn của bóng đá Brunei.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.