Lên mạng xã hội rủ nhau mang súng đi cướp tiệm vàng

Nam Long
Nam Long
01/12/2023 09:34 GMT+7

Hai nghi phạm cầm súng vào bắn chủ tiệm để cướp vàng rồi chia nhau lên xe tẩu thoát. Khi gặp công an, 1 nghi phạm dùng súng bắn trả và bị tai nạn tử vong, 1 nghi phạm bị bắt giữ sau đó.

Ngày 1.12, tin từ Phòng CSHS Công an tỉnh Trà Vinh cho biết, đơn vị đang tạm giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Lại Thế Việt (21 tuổi, ngụ xã Tam Hưng, H.Thủy Nguyên, TP.Hải Phòng) để điều tra về hành vi cướp tài sản. Đây là 1 trong 2 nghi phạm dùng súng cướp tiệm vàng tại H.Càng Long (Trà Vinh) vào tối 30.11.

2 người cầm súng cướp tiệm vàng rồi bắn trả khi bị truy đuổi - Ảnh 1.

Tiệm vàng M.T, nơi xảy ra vụ cướp

NAM LONG

Khoảng 18 giờ 30 ngày 30.11, Phòng CSHS Công an tỉnh Trà Vinh tiếp nhận thông tin có 2 người xách súng, vào tiệm vàng M.T (khóm 3, TT.Châu Thành, H.Châu Thành), cướp khoảng 6 lượng vàng, chưa thu giữ được tang vật.

Phòng CSHS nhanh chóng triển khai lực lượng, phối hợp đơn vị nghiệp vụ, công an các huyện, ngay trong đêm bắt được Lại Thế Việt.

Theo điều tra ban đầu, ngày 21.11, thông qua mạng xã hội, Việt kết bạn với Huỳnh Hải Quang (37 tuổi, ngụ P.4, TP.Trà Vinh, Trà Vinh). Quang rủ Việt đến Trà Vinh cướp tài sản lấy tiền tiêu xài và Việt đồng ý. 

2 người cầm súng cướp tiệm vàng rồi bắn trả khi bị truy đuổi - Ảnh 3.

Một khẩu súng bị thu giữ

NAM LONG

Ngày 24.11, Quang liên hệ và yêu cầu Việt đến địa bàn Trà Vinh để thực hiện hành vi cướp tài sản. Ngày 26.11, Việt đi xe khách đến Trà Vinh gặp Quang, nhưng cả hai chưa bàn bạc được "kế hoạch" thực hiện hành vi phạm tội nên Việt quay về TP.HCM.

Sáng 30.11, Quang yêu cầu Việt đến Trà Vinh. Khoảng 10 giờ cùng ngày, Việt có mặt tại TP.Trà Vinh. Tại đây, Quang đưa cho Việt 1 khẩu súng, Quang giữ 1 khẩu súng (loại súng rulo bắn đạn chì, chưa xác minh được nguồn gốc).

Đến khoảng 17 giờ cùng ngày, Quang chạy xe máy 71B1 - 751.94 chở Việt đi dọc các tuyến đường để tìm nơi cướp tài sản. Khoảng 1 tiếng đồng hồ sau, cả hai đến tiệm vàng M.T.

2 người cầm súng cướp tiệm vàng rồi bắn trả khi bị truy đuổi - Ảnh 4.

Hình ảnh 2 nghi phạm dùng súng cướp tiệm vàng được camera an ninh ghi lại

CHỤP MÀN HÌNH

Quang yêu cầu Việt canh đường để Quang đi vào cướp, nếu bị hại chống cự sẽ bắn trả. Khi vào tiệm, Quang nổ 1 phát súng vào người bà L.T.P (65 tuổi, chủ tiệm) làm bà bị thương. Sau đó, Quang dùng vật cứng đập vỡ cửa kính tủ đựng vàng. Cả hai lấy vàng bỏ vào túi ni lông chuẩn bị sẵn, lên xe tẩu thoát.

Đi được một đoạn (hướng về H.Trà Cú, Trà Vinh), Quang yêu cầu Việt xuống xe và đưa 5 triệu đồng để thuê xe máy về TP.HCM và Việt đồng ý. Khi đi đến địa bàn tỉnh Tiền Giang, Việt bị lực lượng công an bắt giữ.

Quang giữ số vàng cướp được và chạy xe máy tẩu thoát về hướng cầu Cổ Chiên. Khi đến địa bàn xã Bình Phú, H.Càng Long, gặp tổ tuần tra của Công an H.Càng Long, Quang bỏ chạy và dùng súng bắn trả. Do chạy với tốc độ cao nên Quang không làm chủ được tay lái và xảy ra tai nạn giao thông khiến Quang tử vong tại chỗ.

2 người cầm súng cướp tiệm vàng rồi bắn trả khi bị truy đuổi - Ảnh 7.

Nghi phạm Lại Thế Việt bị bắt giữ trong đêm

NAM LONG

Lực lượng công an thu giữ tang vật gồm: 2 khẩu súng rulo, 75 viên đạn chì, 1 xe máy BS 71B1 - 751.94.

Cơ quan công an đang thực hiện các thủ tục cho gia đình nhận lại thi thể Huỳnh Hải Quang để an táng. 

Bước đầu, Việt khai nhận bản thân là sinh viên một trường đại học tại Hà Nội, nhưng do nợ nần nên đã nghỉ học.

Vụ cướp tiệm vàng trên đang được Công an tỉnh Trà Vinh tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Xem nhanh 20h: Thời sự toàn cảnh

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.