Lén về thăm vợ, kẻ trốn truy nã vì trộm sâm Ngọc Linh bị bắt

Mạnh Cường
Mạnh Cường
10/12/2020 13:50 GMT+7

Sau khi trộm sâm Ngọc Linh, Phạm Xuân Trường bỏ trốn và bị truy nã. Khi Trường lén về thăm vợ thì bị lực lượng chức năng bắt giữ.

Sáng 10.12, Công an H.Nam Trà My (Quảng Nam) cho biết lực lượng chức năng đã bắt giữ được nghi phạm Phạm Xuân Trường (30 tuổi, ở thôn 3 xã Trà Linh, H.Nam Trà My), trốn truy nã sau khi trộm sâm Ngọc Linh.

Theo điều tra, hơn 17 giờ ngày 29.8, khi đang trên đường về nhà ở thôn 3, Trường gặp mưa lớn nên vào trú ở nhà của ông Trần Văn Hạnh (thôn 2, xã Trà Linh). Thấy nhà ông Hạnh vắng người, Trường nảy sinh ý định trộm cắp. Chui qua cửa sổ vào bên trong, Trường cạy tủ lấy 9 củ sâm Ngọc Linh của gia đình ông Hạnh.

Đến tối 31.8, Trường mang sâm xuống xã Trà Mai (H.Nam Trà My) bán và lấy trước 5 triệu đồng tiêu xài. Ông Hạnh sau khi phát hiện sâm bị trộm đã trình báo Công an H.Nam Trà My.

Quá trình vào cuộc điều tra, lực lượng chức năng xác định Phạm Xuân Trường là người gây ra vụ trộm sâm Ngọc Linh nói trên. Lực lượng chức năng cũng đã thu giữ 9 củ sâm Ngọc Linh tươi (trọng lượng 430 gr) trị giá gần 45 triệu đồng.

Công an H.Nam Trà My đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Phạm Xuân Trường về tội "trộm cắp tài sản", song lúc đó Trường đã bỏ trốn khỏi địa phương. Ngày 1.11, công an huyện tiếp tục ra quyết định truy nã.

Trong quá trình mật phục, ngày 8.12, trinh sát phát hiện Trường về thăm vợ tại thôn 1 (xã Trà Mai) nên ập vào bắt giữ.

Được biết, năm 2012, Trường từng bị xử phạt 7 năm 6 tháng tù về tội “Chế tạo, tàng trữ, vận chuyển, sử dụng, mua bán trái phép hoặc chiếm đoạt vật liệu nổ”. Năm 2018, nghi phạm này sau đó tiếp tục bị TAND H.Nam Trà My xử phạt 9 tháng tù về hành vi trộm cắp sâm Ngọc Linh.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.