Lén xây điện thờ tại hồ Văn - Quốc Tử Giám

24/09/2016 09:36 GMT+7

Ngày 22.9, ông Ngô Văn Quý, Phó chủ tịch UBND TP.Hà Nội, ký Văn bản số 5471/UBND -KGVX yêu cầu Q.Đống Đa xử lý triệt để hành vi xây dựng trái phép tại gò Kim Châu, hồ Văn thuộc khu di tích quốc gia đặc biệt Văn Miếu - Quốc Tử Giám.

Ngày 13.9, tại khu vực hồ Văn, một số người dân đã lén chuyên chở vật liệu xây dựng vào gò Kim Châu xây dựng điện thờ không phép, thậm chí còn thực hiện nghi lễ hô thần nhập tượng. Tuy nhiên, ban quản lý di tích đã phát hiện kịp thời và đề nghị UBND Q.Đống Đa phối hợp phong tỏa hiện trường, ngăn chặn hành vi sai trái. Mặc dù vậy, hoạt động vi phạm trên vẫn tiếp diễn trong đêm cùng ngày.
Ngày 15.9, ông Tô Văn Động, Giám đốc Sở VH-TT Hà Nội, đã gửi công văn báo cáo UBND TP.Hà Nội về tình trạng xây dựng trái phép này. Văn bản nêu rõ: “Đây là hành vi vi phạm rất nghiêm trọng, xâm hại Di tích quốc gia đặc biệt Văn Miếu - Quốc Tử Giám và vi phạm các điều 32, 33 của luật Di sản văn hóa. Hiện khu vực này đang được các lực lượng chức năng sở tại phong tỏa, khống chế, kiểm soát...”.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.