Lệnh cấm vận của Mỹ làm suy yếu lực lượng xe tăng Nga ra sao?

12/05/2022 06:45 GMT+7

Một quan chức cấp của chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden hôm 9.5 nhận định rằng hai nhà sản xuất xe tăng hàng đầu của Nga đã không thể tiếp tục hoạt động do lệnh " kiểm soát xuất khẩu " mà Mỹ áp đặt.

Trang Yahoo Finance dẫn lời Thứ trưởng Tài chính Mỹ Wally Adeyemo nói số lượng xe tăng của Nga hiện ít hơn so với trước khi tiến hành chiến dịch quân sự, và Moscow không thể sản xuất thêm xe tăng vì một biện pháp đặc biệt mà Mỹ đưa ra.

Biện pháp "kiểm soát xuất khẩu" cấm các công ty gửi các sản phẩm tối quan trọng như linh kiện bán dẫn cho Nga với mục tiêu dần dần bóp nghẹt nền kinh tế Nga. Tuy nhiên, biện pháp này cũng đang gây thiệt hại lớn cho quân đội Nga trong tương lai gần.

Xe tăng chiến đấu chủ lực của Nga T-90M Proryv bị hư hại ở khu vực Kharkiv

reuters

Theo Nhà Trắng, lệnh trừng phạt "kiểm soát xuất khẩu” đã khiến hai nhà máy sản xuất xe tăng quan trọng của Nga, bao gồm nhà máy thuộc công ty Uralvagonzavod và Nhà máy máy kéo Chelyabinsk, rơi vào tình trạng không hoạt động được do thiếu linh kiện nước ngoài.

Giới quan sát cho biết số lượng xe tăng tham gia cuộc duyệt binh kỷ niệm 77 năm ngày chiến thắng phát xít ở Quảng trường Đỏ hôm 9.5 ít hơn hẳn so với các cuộc duyệt binh thường niên trước đó.

Xe tăng T-14 Armata tại cuộc duyệt binh kỷ niệm 77 năm ngày chiến thắng phát xít ở Quảng trường Đỏ hôm 9.5

reuters

Ngày 8.5, Washington đã thông báo kiểm soát xuất khẩu đối với thêm một số mặt hàng như sản phẩm gỗ và động cơ công nghiệp nhằm “gia tăng hạn chế Nga tiếp cận các mặt hàng và doanh thu có thể hỗ trợ các khả năng quân sự”.

Thứ trưởng Adeyemo còn nhấn mạnh rằng mục tiêu của việc gia tăng kiểm soát xuất khẩu như trên là siết nguồn cung cấp cho với Nga để đảm bảo nước này ngày càng có ít nguồn lực hơn cho việc thực hiện chiến dịch quân sự ở Ukraine, theo Yahoo Finance.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.