Leroy Sane và mùa thứ 2 siêu hạng cùng Man City

10/05/2018 18:05 GMT+7

Rạng sáng nay, trong trận đấu bù vòng 31, Man City đã vượt qua Brighton & Hove Albion với tỉ số 3-1. Đây là thắng lợi giúp Man City công phá hàng loạt kỉ lục, để trở thành đội thắng nhiều trận nhất, giành nhiều điểm nhất, ghi nhiều bàn nhất trong lịch sử Premier League.

Tác giả các pha lập công vào lưới Brighton cho Man City là 3 cái tên khác nhau: Danilo, Bernardo Silva và Fernandinho. Nhưng tác giả các đường chuyền quyết định, kiến tạo 3 bàn thắng kể trên chỉ có một: Leroy Sane.
Sane, trở thành cái tên thứ 4 có “hat-trick” kiến tạo bàn thắng tại Premier League mùa này, sau 2 người đồng đội Raheem Sterling, Kevin De Bruyne và tân binh tháng 1 của Arsenal - Henrikh Mkhitaryan.
Với cú “hat-trick” chuyền thành bàn ở trận thắng Brighton, Sane cũng đã nâng thành tích kiến tạo của anh tại Premier League lên con số 15, bằng với đồng đội người Bỉ De Bruyne.
Trong toàn cõi châu Âu, Sane và Bruyne chính là 2 chân chuyền hay nhất tính đến thời điểm hiện tại, trên cả siêu sao Lionel Messi của Barcelona (12 đường kiến tạo), hiện tượng Luis Alberto của Lazio (14) và các anh tài khác như Mueller (14) ở Bundesliga, Neymar hay Payet (13) tại Ligue 1.
Với riêng cá nhân Sane, đây chắc chắn là mùa giải ấn tượng nhất của cầu thủ này trong sự nghiệp mới chỉ khởi đi từ năm 2014 (tại Schalke). Là mùa giải mà Sane chơi nhiều trận nhất, ghi bàn nhiều nhất, kiến tạo tốt nhất và thành công nhất về mặt danh hiệu.
Sane là cầu thủ người Đức thi đấu tốt nhất ở châu Âu Reuters
Với 10 bàn thắng và 15 đường kiến tạo tại Premier League, Sane thậm chí còn là cầu thủ người Đức đặt dấu ấn vào nhiều pha lập công nhất trong 5 giải bóng đá hàng đầu châu Âu.
Tính cho đến thời điểm hiện tại, Sane đã vượt khá xa so với những Mueller (8 bàn, 14 kiến tạo), chân sút đang nổi của Leipzig là Timo Werner (12 bàn, 6 kiến tạo).
Mùa giải thứ 2 của Sane với Man City đã khởi đi và có cái kết đẹp như mơ cho thấy sự thăng tiến vượt bậc của cầu thủ mới 22 tuổi này.
Và đừng bất ngờ nếu một Sane như thế sẽ là niềm hi vọng hàng đầu của tuyển Đức trong hành trình bảo vệ danh hiệu vô địch tại VCK World Cup tại Nga hè này.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.