LG muốn trở thành công ty chuyên cung cấp giải pháp cuộc sống thông minh

Thành Luân
Thành Luân
18/07/2023 07:29 GMT+7

LG vừa công bố tầm nhìn tương lai hướng đến việc chuyển mình trở thành công ty cung cấp các giải pháp cho cuộc sống thông minh, mục tiêu tăng tính kết nối, đa dạng hóa cũng như nâng cao hơn nữa trải nghiệm dành cho khách hàng.

Trong bài phát biểu gần đây tại Trung tâm nghiên cứu LG tại Seoul (Hàn Quốc), CEO William Cho đã trình bày tầm nhìn đầy táo bạo mới của LG dựa trên ba động lực tăng trưởng: Theo đuổi các dịch vụ kinh doanh dựa trên nền tảng mới thông qua nâng cao danh mục kinh doanh, đẩy mạnh hình thức kinh doanh giữa doanh nghiệp với doanh nghiệp (B2B) và phát triển các lĩnh vực mới như sạc ô-tô điện và sức khỏe số.

LG đặt mục tiêu trở thành công ty chuyên cung cấp giải pháp cuộc sống thông minh - Ảnh 1.

Ông William Cho - CEO của LG đặt mục tiêu mới trong việc phát triển tập đoàn

LG

"LG sẽ tiếp tục theo đuổi tầm nhìn mang tính chiến lược, chú trọng chuyển mình trở thành một công ty cung cấp giải pháp cuộc sống thông minh, kết nối, mở rộng không gian và đa dạng hóa trải nghiệm của khách hàng, bên cạnh vai trò sản xuất thiết bị điện tử gia dụng mà chúng tôi đã thành công khẳng định vị thế như hiện nay" - CEO William Cho chia sẻ.

CEO Cho cũng nhấn mạnh các mục tiêu tài chính của tập đoàn. "Chúng tôi hướng đến mục tiêu "777", bao gồm tỷ lệ tăng trưởng trung bình và lợi nhuận hoạt động đạt 7% trở lên cùng tỷ lệ giá trị doanh nghiệp (EBITDA) ở con số 7. Với mục tiêu nâng doanh số từ 65.000 tỉ KRW (tương đương 51 tỉ USD) vào năm ngoái lên 100.000 tỉ KRW vào năm 2030, LG sẽ xác lập vị thế của một công ty được thị trường và khách hàng công nhận rộng rãi" - ông chia sẻ.

CEO Cho cho biết LG sẽ tập trung vào ba trụ cột kinh doanh nhấn mạnh vào nâng cấp trải nghiệm khách hàng, bao gồm chuyển đổi sang mô hình kinh doanh dựa trên nền tảng mới, đẩy mạnh hình thức kinh doanh B2B và tìm kiếm các động lực tăng trưởng mới dựa trên lợi thế cạnh tranh sẵn có. Đến năm 2030, tỷ lệ của ba trụ cột này trong doanh số bán hàng và lợi nhuận hoạt động dự kiến sẽ tăng lên hơn 50%.

Trong quý 2/2023, LG đạt doanh thu cao nhất trong lịch sử công ty, với lợi nhuận hoạt động cao thứ hai trong lịch sử. Bất chấp điều kiện kinh tế toàn cầu ảnh hưởng đến lợi nhuận, mức doanh thu khả quan này phản ánh sự tăng trưởng ổn định dựa trên chiến lược tăng cường khả năng cạnh tranh kinh doanh hiệu quả của LG.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.