LHQ hoãn quyết định về ghế đại sứ của Myanmar, Afghanistan

03/12/2021 07:45 GMT+7

Reuters đưa tin Ủy ban Thẩm tra tư cách thành viên của LHQ ngày 1.12 hoãn quyết định về đại sứ Afghanistan và Myanmar tại tổ chức.

Biểu tượng tổ chức Liên Hợp Quốc trên tòa nha

reuters

Như vậy, đại diện do chính quyền quân sự Myanmar và Taliban đề cử chưa được dự họp tại LHQ. Chủ tịch Ủy ban Thẩm tra là Đại sứ Thụy Điển tại LHQ Anna Karin Enestrom từ chối bình luận về việc liệu các đặc phái viên của chính phủ đã bị lật đổ ở Afghanistan và Myanmar có còn đại diện hay không. Ủy ban Thẩm tra gồm 9 nước - trong đó có Nga, Trung Quốc, Mỹ - chịu trách nhiệm xem xét ủy nhiệm thư của 193 đại sứ tại LHQ và ra quyết định theo nguyên tắc đồng thuận.

Taliban đã đề cử ông Suhail Shaheen làm đại sứ Afghanistan tại LHQ, nhưng Đại sứ Ghulam Isaczai do chính phủ Afghanistan bị lật đổ bổ nhiệm, cũng đã yêu cầu giữ nguyên ghế. Chính quyền quân sự Myanmar đưa ông Aung Thurein lên làm đặc phái viên tại LHQ. Song Đại sứ Kyaw Moe Tun do chính phủ dân sự bổ nhiệm đã gửi thư yêu cầu được tiếp tục đại diện cho Myanmar.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.