LHQ ngưng chương trình đào tạo cán bộ ngoại giao Triều Tiên

18/01/2016 22:32 GMT+7

Liên Hiệp Quốc (LHQ) tạm ngưng chương trình đào tạo cán bộ ngoại giao cho Triều Tiên vì vụ thử hạt nhân mà Bình Nhưỡng thực hiện hôm 6.1, hãng tin Yonhap ngày 18.1 cho biết.

Liên Hiệp Quốc (LHQ) tạm ngưng chương trình đào tạo cán bộ ngoại giao cho Triều Tiên vì vụ thử hạt nhân mà Bình Nhưỡng thực hiện hôm 6.1, hãng tin Yonhap ngày 18.1 cho biết.

Liên Hiệp Quốc đã tạm ngưng chương trình đào tạo cán bộ ngoại giao cho Triều Tiên - Ảnh: LHQLiên Hiệp Quốc đã tạm ngưng chương trình đào tạo cán bộ ngoại giao cho Triều Tiên - Ảnh: LHQ

Trước đây, LHQ đã lên kế hoạch mời các nhà ngoại giao Triều Tiên tham gia chương trình huấn luyện về giải trừ quân bị, dự kiến bắt đầu vào cuối tháng 1.2016. Trong các sự kiện thường niên, các đại biểu Triều Tiên luôn có cơ hội đến thăm trụ sở LHQ ở New York, Viện Nghiên cứu Giải trừ quân bị ở Geneva và các tổ chức quốc tế khác.

Yonhap dẫn nguồn tin thân cận trong giới ngoại giao cho biết chương trình đào tạo cán bộ, nhân viên ngoại giao Triều Tiên hiện đã bị đóng băng chưa rõ thời hạn vì một số quốc gia từ chối tài trợ. Quyết định này cho thấy cộng đồng quốc tế đang lo ngại về vụ thử hạt nhân thứ tư ở Triều Tiên, theo Yonhap.

Tuần trước, Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF) đã rút lại lời mời Triều Tiên tham gia diễn đàn này sau khi Bình Nhưỡng tiến hành thử nghiệm vũ khí hạt nhân.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.