Li Băng bắt tài xế Uber nghi tấn công tình dục và giết nhà ngoại giao Anh

18/12/2017 21:23 GMT+7

Một tài xế Uber từng có tiền án ngày 18.12 thừa nhận giết hại bà Rebecca Dykes, nhà ngoại giao làm việc tại Đại sứ quán Anh ở thủ đô Beirut của Li Băng.

Reuters dẫn các nguồn tin an ninh cho biết không có dấu hiệu động cơ gây án liên quan đến chính trị mà đây là một vụ hình sự thuần túy.

Theo cảnh sát, nghi phạm đã nhận tội và khai vụ giết hại xảy ra vào rạng sáng 16.12..

Hãng thông tấn NNA của Li Băng đưa tin nghi phạm đã đón nạn nhân ở quận trung tâm Gemmayzeh của Beirut khi bà rời khỏi một quán bar. Kế đến, người này đã tấn công tình dục trước khi giết hại bà Dykes.

Cảnh sát đã dõi theo ô tô của tài xế Uber nhờ vào hệ thống camera quan sát lắp đặt dọc theo đường cao tốc.

Trước đó, thi thể của nạn nhân được phát hiện trên xa lộ chính ở ngoại ô Beirut. Giám định pháp y cho thấy bà tử vong do bị siết cổ. Nhà ngoại giao nữ 30 tuổi đã làm việc cho Phòng phát triển quốc tế của Đại sứ quán Anh trước khi bị sát hại.

Cũng trong ngày 18.12, một đại diện của Uber phát biểu: “Chúng tôi kinh hoàng trước hành động tội ác điên rồ này và đang hợp tác với giới hữu trách để hỗ trợ điều tra".

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.