Sáng mùng 1 Tết Nguyên Đán, thay vì loay hoay với phong bao đỏ và tiền mới, cô bạn tôi, Cố Hoa, nhân viên một công ty công nghệ tại Thượng Hải mở ứng dụng Wechat, chọn tính năng “phát hồng bao" để gửi cho họ hàng, bạn bè mỗi người 8,88 nhân dân tệ, tương đương với 30.000 VND.
Nếu trao nhận trực tiếp, 8,88 tệ là là số tiền lì xì “keo kiệt" đến không tưởng so với mức sống ở các thành phố lớn Trung Quốc hiện nay, nhưng trên online, đây lại là bao lì xì được ưa chuộng nhất vì mang ý nghĩa “phát tài phát lộc không ngừng".
“Tộc lì xì điện tử"
|
|
|||||||||||||||
Căn bệnh quốc dân “nghiện” điện thoại di động chỉ là một trong những nguyên nhân khiến người Trung Quốc ngày càng sùng bái lì xì online. Trao - nhận trong vòng vài giây, phí gửi 0 đồng, lẻ đến từng xu là những ưu thế mà lì xì theo cách truyền thống không tài nào sánh được. Đặc biệt, xu hướng “tặng nhau tiền lẻ" này được giới trẻ coi là một cuộc cách mạng, bởi nó giúp họ giảm đáng kể áp lực tài chính do truyền thống lì xì nhau mọi lúc mọi nơi của người Trung Quốc.
![]() |
| Các ngôi sao và nhãn hàng đua nhau tung lì xì hút fan (Ảnh chụp màn hình Weibo) |
Từ khi quyết định chuyển sang xài lì xì online, công cuộc chúc tết của Cố Hoa đã dễ thở hơn. Bao lì xì điện tử có hạn mức tối đa chỉ 200 tệ (xấp xỉ 700.000 VND), được chọn số tùy thích khiến người gửi lẫn người nhận không cần quá chú trọng số tiền, mà tập trung vào ý nghĩa chúc phúc của những con số: 68 (lục bát, hài âm với ‘lộc phát’), 69 (lộc lâu dài); 16,8 (thuận lợi phát tài), 17,88 (cùng nhau phát tài)...
Do dịp Tết Nguyên Đán năm nay gần với ngày Valentine, các đôi tình nhân cũng thỏa sức sáng tạo những món lì xì biết nói: 5,20 (anh yêu em/em yêu anh), 25,8 (yêu anh nhé), 13,14 (trọn đời trọn kiếp), 20,13 (yêu em trọn đời), 77,5 (hôn em)...
“Giữa lúc báo chí ngày ngày ra rả phê phán thực dụng lên ngôi, đạo đức xuống cấp thì hình ảnh một cô nàng kích động chạy vòng quanh kí túc xá chỉ bởi vài tệ lì xì có phải là rất nhân văn không?”, Cố Dĩnh, em gái Cố Hoa, sinh viên đại học hài hước nhận xét.
Đương nhiên, cũng có những đại gia mạng ‘lách luật' bằng cách gửi nhiều hồng bao cho một người. Nếu sử dụng hết số bao tối đa là 100, đối tượng nhận lì xì có thể thực sự đếm tiền mỏi tay theo đúng nghĩa đen với số tiền lên đến 20,000 tệ, tương đương với 65 triệu VND.
Văn hóa “cướp hồng bao"
![]() |
|
Một nhãn hàng gửi lì xì cho fan (Ảnh chụp
màn hình Weibo) |
“Cướp hồng bao”, hiểu đơn giản là người tặng “tung” một số bao lì xì với các mệnh giá lớn nhỏ khác nhau lên mạng, những người nhanh tay click sẽ “cướp" được bao lì xì. Số tiền này có thể dùng để mua vật phẩm trên mạng, mua hàng trực tuyến hay đổi thành hiện kim chuyển về tài khoản ngân hàng.
Phát triển từ hoạt động tặng thưởng và tương tác truyền thống, các công ty game online là người đi đầu trong việc tạo ra cộng đồng săn lì xì. Minh Nhật, một game thủ đang là du học sinh Việt Nam tại Trung Quốc cho biết, trong đợt Tết Nguyên Đán, cậu “cướp" được không dưới 30 triệu ngân lượng hồng bao, tương đương với số tiền cả triệu đồng nạp vào.
“Để hồng bao bay" là hoạt động Tết Nguyên Đán thường niên của mạng xã hội Weibo. Thay vì tự mình xuất trận, mạng xã hội này tạo ra một nền tảng để các doanh nghiệp, cá nhân phát lì xì tri ân người ủng hộ hoặc thu hút thêm người theo dõi cho chính họ. Mỗi hồng bao thường có giá trị rất nhỏ, khoảng một đến vài tệ, nhưng qua mấy ngày tết, những “thợ săn" tài tình đã kiếm được hàng ngàn nhân dân tệ. Số tiền này sẽ được chuyển vào tài khoản Alipay (nền tảng thanh toán online do Alibaba phát triển) để mua hàng online hoặc chuyển về tài khoản ngân hàng.
![]() |
| Ngôi sao Phạm Băng Băng chi hơn 1,5 triệu nhân dân tệ mừng tuổi cư dân mạng (Ảnh chụp màn hình Weibo) |
Đi đầu trong nhóm các công ty công nghệ là OPPO với 1,8 triệu nhân dân tệ, Meizu 1,75 triệu nhân dân tệ, theo sát đó là các thương hiệu như VIVO, Samsung, Xiaomi, Nokia…, chưa kể các thương hiệu con của những đại gia này. Với tư cách bán chủ nhà, Tmall của Alibaba khá xông xênh với 5 triệu nhân dân tệ, tương đương 16,5 tỉ đồng.
“Thay vì dồn toàn bộ tiền đầu tư cho quảng cáo, chúng tôi dành lại một phần để đầu tư trực tiếp cho khách hàng” - Phùng Lệ Lệ, chuyên viên truyền thông một công ty giải trí trực tuyến chia sẻ với chúng tôi. Cô cũng tiết lộ, trong môi trường cạnh tranh quá sức khốc liệt như ở Trung Quốc, chi phí này là quá rẻ để khiến người tiêu dùng có ấn tượng và cảm tình với thương hiệu của mình.
| |
|
|||||||||||||||
“Những người thủ cựu nói rằng chúng tôi đang kinh doanh truyền thống, nhưng họ không đưa ra được thống kê nào cho thấy lì xì online gây ảnh hưởng tiêu cực đến xã hội hơn các hoạt động khác. Hầu hết những người tham gia cướp hồng bao không coi đây là một hoạt động kiếm tiền, với họ, đây đơn thuần là một game giải trí đầu năm. Ý nghĩa chúc phúc và chia sẻ tài lộc không còn hạn hẹp trong gia đình, bạn bè, mà có thể mở rộng ra cho toàn bộ khách hàng và công chúng.”
![]() |
| Người hâm mộ cũng có thể mừng tuổi lại ngôi sao mình thích (Ảnh chụp màn hình Weibo) |
Nhiều số liệu cũng chỉ ra, thay vì nằm yên trong tài khoản ngân hàng, hàng tỉ nhân dân tệ dưới hình thức lì xì đã được luân chuyển qua các hệ thống thanh toán điện tử, một phần lớn trong đó chuyển hóa vào các tài khoản mua hàng trực tuyến như ví Weibo, ví Wechat, trở thành một trong những động lực thúc đẩy kinh tế đầu năm.




Bình luận (0)