Lịch thi đấu Ngoại hạng Anh đêm nay 11.9: Háo hức chờ Ronaldo khoác áo M.U

Kim Chao
Kim Chao
11/09/2021 07:00 GMT+7

Lịch thi đấu bóng đá, lịch truyền hình trực tiếp và dự đoán kết quả vòng 4 Ngoại hạng Anh diễn ra đêm nay 11.9 (theo giờ VN) luôn được cập nhật nhanh và chính xác nhất.

Ngoại hạng Anh sẽ thi đấu trở lại vào đêm nay với sự xuất hiện của nhiều CLB tiếng tăm ở vòng đấu thứ 4.
M.U (7 điểm) sẽ có trận tiếp đón Newcastle (1 điểm) trên sân nhà Old Trafford ở vòng đấu này. Lối đá tấn công của các vị khách có phần ngây thơ khiến họ chuốc lấy thất bại trước Aston Villa và West Ham. Vì thế cho dù không có mặt tiền vệ trụ Fred (do lệnh cấm của FIFA) thì "Quỷ đỏ" vẫn dư sức đánh bại đối phương lần thứ 5 liên tiếp trên sân nhà. Mọi chú ý dồn về trận đấu này còn bởi nhiều khả năng Ronaldo sẽ được ra sân khoác áo CLB cũ của mình và sự có mặt của ngôi sao Bồ Đào Nha sẽ là niềm phấn khởi rất lớn cho sân Old Trafford cũng như khán giả truyền hình. 
Bất ngờ nhất cho đến nay là việc Arsenal (0 điểm) bị đày xuống chót bảng xếp hạng nên trận tiếp đội bóng có cùng cảnh ngộ Norwich (0 điểm) sẽ là cơ hội để đội chủ sân Emirates kiếm điểm đầu tiên và cũng để giữ chiếc ghế cho HLV Arteta. Sự khởi đầu tệ hại với 3 trận toàn thua, không ghi bàn nào và bị thủng lưới 9 bàn đã khiến Arsenal vướng vào thành tích thảm nhất trong 67 năm qua. Dù Arsenal chưa từng thua trên sân nhà trước tân binh Norwich nhưng một trận hòa cũng khiến họ lâm nguy, tương lai của HLV Arteta còn nguy hơn. Vì vậy, đây là cơ hội thật sự để Arsenal lấy lại vị thế của mình.

Aubameyang cần phải giúp HLV Arteta giữ ghế

Ảnh: Reuters

Ở trận đấu sớm nhất, đội đầu bảng Tottenham (9 điểm) sẽ đến sân của Crystal Palace (2 điểm) với kỳ vọng giữ chắc ngôi "minh chủ" của mình. Là đội duy nhất ở Ngoại hạng Anh toàn thắng sau 3 vòng đầu tiên, Tottenham với 3 trận thắng tối thiểu như thời Mourinho đã đạt được điều mình muốn dù lối đá không có gì quá ghê gớm. Trước một chủ nhà thua mình đến 10/12 trận gần nhất, Tottenham nhiều khả năng có thêm chiến thắng nữa  bằng lối đá phòng thủ chặt chẽ và khoa học của mình.  
Trong khi đó, Man City (6 điểm) gặp Leicester City (cũng 6 điểm) với nhiều ký ức không vui. Chính các vị khách đã đánh bại họ trong trận tranh Siêu cúp nước Anh hồi đầu mùa với tỷ số 1-0 và cũng chính đối thủ này đã đánh bại họ 5-2 ở mùa giải trước. Thành tích thi đấu xa nhà của Man City mùa bóng này rất dở (thua 2 trận gần đây) nhưng họ lại có chiến tích tốt tại King Power  với 2 chiến thắng gần nhất. Vì vậy, người hâm mộ có quyền hy vọng vào một chiến thắng cho "Man xanh" nhờ chiều sâu đội hình của HLV Guardiola.
Trận đấu muộn nhất đêm nay sẽ là cuộc chiến giữa Chelsea (7 điểm) và Aston Villa (4 điểm). Chelsea không khuất phục được đối thủ này ở mùa bóng trước với 1 hòa 1 thua, nhưng với sự bổ sung mạnh mẽ của Lukaku, giờ đây đội chủ sân Stamford Bridge hoàn toàn tự tin vào việc lấy 3 điểm dễ dàng từ túi đội bóng có phong độ thiếu ổn định này.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.