Lịch thi đấu Ngoại hạng Anh hôm nay 17.10: Nhiều CLB muốn vượt mặt M.U

Kim Chao
Kim Chao
17/10/2021 08:33 GMT+7

Lịch thi đấu bóng đá, lịch truyền hình trực tiếp và dự đoán kết quả vòng 8 Ngoại hạng Anh diễn ra đêm nay 17.10 (theo giờ VN) luôn được cập nhật nhanh và chính xác nhất.

Liverpool (thắng Watford 5-0), Man City (thắng Burnley 2-0), Chelsea (thắng Brentford 1-0) đều có được 3 điểm theo cách riêng của mình vào loạt trận đêm qua để tiếp tục thống lĩnh BXH Ngoại hạng Anh. Nhưng đó không phải là tin tức gây chú ý người hâm mộ bóng đá Anh bởi các CLB trên đang chơi rất hay với phong độ ổn định và chiến thắng của họ gần như đã được đoán trước.

Người hâm mộ đang chú ý vào thất bại 2-4 của M.U trên sân Leicester City vào đêm qua 16.10 (theo giờ VN), chiến thắng đã sẽ là thông tin tạo nên động lực to lớn cho Everton (14 điểm) và cả West Ham (11 điểm) trong cuộc đối đầu diễn ra tại sân Goodison Park vào đêm nay.

Everton (áo xanh) thắng West Ham 1-0 ở trận đụng độ gần nhất

afp

Everton sẽ vượt qua M.U để lọt vào top 4 trên bảng xếp hạng nếu thắng được West Ham đêm nay. Tất nhiên đó không phải là nhiệm vụ dễ dàng bởi các vị khách không hề dễ bị bắt nạt. Đoàn quân của HLV David Moyes thậm chí có lúc nằm trong top 4 ở đầu mùa bóng này bằng lối chơi cực kỳ chắc chắn và tận dụng cơ hội tốt. HLV Benitez cũng không kém, ông đã biến Everton thành một đội bóng khó chịu ở Ngoại hạng anh bằng lối chơi lì lợm, hệt như cách ông biến đội bóng cùng thành phố Liverpool thăng hoa năm 2005 vậy.

Dù sao, lợi thế sân nhà đã không khiến Everton trở thành "kèo trên" trước West Ham trong mắt giới cá cược nên rất có thể họ sẽ "ngã ngựa" sau đêm nay để cho đối phương vươn lên bằng điểm của mình.

Newcastle rất muốn mua Harry Kane (số 10)

afp

Ở trận đấu muộn hơn, Tottenham (12 điểm) cũng có cơ hội vượt mặt M.U nếu thắng được chủ nhà Newcastle (3 điểm), CLB đang ngụp lặn ở vị trí áp chót trên bảng xếp hạng. Newcastle trở thành một thế lực của bóng đá thế giới khi lọt vào tay giới nhà giàu của Ả Rập Xê Út nhưng cho đến lúc đó, họ vẫn phải vùng vẫy khỏi nhóm cầm đèn đỏ trước đã. Vượt qua được Tottenham luôn là mục tiêu khó của Newcastle cho dù họ được chơi trên sân nhà. Đó cũng là điều thường xảy ra trong 5 năm trở lại đây khiến cho đội chủ sân St'James Park không còn được nể trọng ở Ngoại hạng Anh. Nếu họ tiếp tục thất bại trận thứ 5 thì cũng không có gì bất ngờ với người hâm mộ và giới chuyên môn.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.