Lịch thi đấu, trực tiếp V-League hôm nay 1.3: Viettel hoãn, SLNA lên đỉnh?

Kim Chao
Kim Chao
01/03/2022 07:08 GMT+7

Lịch thi đấu bóng đá, lịch truyền hình trực tiếp và dự đoán kết quả vòng 2 V-League diễn ra hôm nay 1.3 luôn được cập nhật nhanh và chính xác nhất.

Do trận Viettel gặp Hà Nội FC bị hoãn nên vòng 2 V-League diễn ra chiều nay 1.3 chỉ còn lại hai trận đấu.

Thanh Hóa sẽ đá trận đầu tiên của mình trên sân nhà để tiếp Becamex Bình Dương, CLB cũng chưa có điểm nào trong tay. Trong khi đội chủ nhà được nghỉ vòng đầu thì các vị khách đến từ miền Nam nhận thất bại đáng tiếc ngay trên sân nhà Gò Đậu ở vòng đấu cuối tuần qua trước Sông Lam Nghệ An.

12 năm qua, Bình Dương chưa từng giành được chiến thắng nào tại sân Thanh Hóa (3 thua 4 hòa) và với phong độ như hiện tại, rất khó cho đội bất đất Thủ Dầu Một có kết quả như ý trước đội bóng của HLV ngoại Petrovic. Có thể nói, HLV Đặng Trần Chỉnh đang gặp khó khăn nhất định với đội bóng của mình nhưng vẫn hy vọng tuyển thủ Tiến Linh và các đồng đội cố gắng lấy được số điểm tối đa trước đội chủ nhà bởi Thanh Hóa chưa bao giờ là nơi "đến dễ khó về", chưa kể đội chủ nhà vừa có dàn cầu thủ vừa khỏi bệnh Covid-19.

Ở trận đấu cùng diễn ra lúc 17 giờ chiều nay, Sông Lam Nghệ An (3 điểm) sẽ tiếp Bình Định (0 điểm) trên sân Vinh.

Quế Ngọc Hải (số 3) cùng SLNA thắng trận mở màn V-League cuối tuần trước

khả hòa

Sự bổ sung chất lượng mang tên Quế Ngọc Hải đã biến SLNA đã chắc nay lại càng chắc hơn và đó là lý do giúp họ trụ vững trước đội chủ nhà Bình Dương ở vòng đấu trước và rời sân Gò Đậu với kết quả 1-0 ưng ý. Khi Hải Phòng và Viettel chưa đá hôm nay, SLNA sẽ có cơ hội tạm dẫn đầu bảng xếp hạng V-League nếu tiếp tục có chiến thắng trên sân nhà ở trận đấu này. Bình Định dù được bổ sung nhiều cầu thủ chất lượng nhưng có vẻ như họ vẫn cần sự có mặt của HLV Đức Thắng trên sân để gắn kết các tuyến với nhau hơn.

Tấn Trường là 1 trong 4 thủ môn bị Covid-19

vff

Trận cầu tưởng như sẽ là tâm điểm hôm nay giữa Viettel và Hà Nội FC bị hoãn vì đội bóng của Nguyễn Quang Hải không còn thủ môn nào trong khung thành (4 thủ môn bị Covid-19) nên ban tổ chức đành cho Hà Nội FC nghỉ thêm 1 vòng đấu nữa.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.