Lịch thi đấu, trực tiếp World Cup 2022 hôm nay 28.11: Tin tưởng tuyển Hàn Quốc

Kim Chao
Kim Chao
28/11/2022 07:08 GMT+7

Lịch thi đấu bóng đá, lịch truyền hình trực tiếp và dự đoán kết quả vòng bảng World Cup 2022 diễn ra hôm nay thứ hai 28.11 (theo giờ VN) luôn được cập nhật nhanh và chính xác nhất.

Trừ tuyển Hàn Quốc, các đại diện còn lại ở châu Á đều có thất bại đầu tiên và gặp khó khăn trên con đường tìm vé vào vòng knock-out. Sự kỳ vọng của người hâm mộ châu Á đặt vào Son Heung-ming và các đồng đội trong lượt đấu hôm nay là có cơ sở.

Trận đấu sớm nhất giữa tuyển Serbia Cameroon diễn ra lúc 17 giờ sẽ chứng kiến những cố gắng cuối cùng của hai đội xếp cuối bảng G. Cả hai đều trắng tay ở lượt trận ra quân nên phải quyết tâm tử chiến với nhau để hy vọng tìm kiếm chiếc vé tham dự vòng knock-out.

Tuyển Serbia chơi khá hay trước Brazil nhưng họ không thể trụ vững được dưới sự tỏa sáng của tiền đạo Richarlison, người lập cú đúp trong chiến thắng 2-0 ở lượt đấu đầu tiên. Đại diện của châu Âu chơi xuất sắc ở vòng loại với dàn cầu thủ trẻ mạnh mẽ vào máu lửa nhiều khả năng sẽ có chiến thắng đầu tay trước một Cameroon quyết tâm nhưng thiếu chiều sâu đội hình. 3 điểm là bắt buộc đối với Serbia trước khi phải quyết đấu với đối thủ chính trong bảng là Thụy Sĩ.

Bàn thắng đẹp như mơ của Richarlison

afp

Trong khi đó, tuyển Thụy Sĩ (3 điểm) sẽ phải gặp tuyển Brazil (3 điểm), ứng cử viên nặng ký nhất cho chức vô địch World Cup lần này. Không có yếu tố nào để đặt Thụy Sĩ lên bàn cân với tuyển Brazil trong thời điểm này bởi đội tuyển đứng nhất bảng xếp hạng của FIFA quá mạnh nhờ đội hình toàn sao, có chiều sâu, chơi tấn công rực lửa và muốn nghiền nát mọi đối thủ. Sẽ rất bất ngờ nếu Thụy Sĩ có điểm ở sân 947 vào lúc 23 giờ đêm (theo giờ VN).

Đội tuyển Hàn Quốc (1 điểm) bước vào cuộc đối đầu với Ghana (0 điểm) ở bảng H, mang theo nhiều kỳ vọng từ người hâm mộ châu Á vào lúc 20 giờ.

Son Heung-min trong một pha uy hiếp khung thành Uruguay

afp

Trong khi Nhật Bản, Ả Rập Xê Út, Iran hay Qatar đều có những thất bại đầu tiên ở World Cup 2022 thì Son Heung-min và các đồng đội vẫn chưa rơi vào trường hợp đó. Họ chơi trên chân so với đối thủ cứng cựa Uruguay khiến trận hòa 0-0 đó gây nhiều sự tiếc nuối.

Tuyển Ghana giàu thể lực, nhưng họ lại không có nhiều ngôi sao. Ngoài Patey chơi cho Arsenal, còn lại đá thuê ở các CLB bậc trung ở châu Âu. Họ cũng không có "số" ở khu vực châu Phi của mình. Vì thế, đây là cơ hội để tuyển Hàn Quốc tìm chiến thắng đầu tay của mình và kỳ vọng có vé đi tiếp.

Tuyển Bồ Đào Nha vẫn "sống" nhờ vào chân sút 37 tuổi Ronaldo

afp

Trận đấu muộn nhất diễn ra lúc 2 giờ sáng 29.12 là màn so tài cũng ở bảng H giữa hai đội tuyển danh tiếng Bồ Đào Nha (3 điểm) và Uruguay (1 điểm). Những ngôi sao nổi tiếng có mặt trong trận đấu này đều đã già khi Ronaldo thì 37 tuổi, Pepe 39 tuổi trong khi Cavani và Suarez đều đang 35 tuổi. Những nhân tố trẻ bên phía Bồ Đào Nha chơi chưa nổi bật khi Felix vẫn chơi như một "thần đồng lâu năm", Leao thì thích lừa bóng hơn chuyền...

Bản tin World Cup (28.11): Sai lầm hàng thủ, Nhật Bản trả giá | Mặt nạ 'batman' ẩn chứa công nghệ tỉ đô

Tuy nhiên, một đội tuyển mạnh như Bỉ vẫn có thể thua Ma Rốc vào hôm qua thì Uruguay hy vọng giành chiến thắng cũng là điều không phải là khó. Vấn đề là họ phải vượt qua chính mình.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.