'Không Neymar, tuyển Brazil vẫn sở hữu nhiều mũi khoan đáng sợ'

27/11/2022 14:04 GMT+7

Tuyển Brazil sẽ cần tập làm quen với việc không có thủ lĩnh Neymar , nhưng HLV Trần Minh Chiến cho rằng Selecao vẫn sẽ có cửa thắng Thụy Sĩ nhờ những mũi khoan đáng sợ trên hàng công.

Neymar sẽ vắng mặt trong các trận tuyển Brazil đến hết vòng bảng World Cup 2022

REUTERS

Chiến thắng 2-0 trước Serbia là phần mở màn rất ổn cho tuyển Brazil, nhưng cái giá của nó quá đắt khi đầu tàu Neymar bị chấn thương và sẽ phải nghỉ hết vòng bảng.

Trước mặt Brazil là tuyển Thụy Sĩ, đội bóng đến từ xứ sở sô cô la nhưng đá bóng kỷ luật và lạnh lùng như những chiếc đồng hồ siêu chính xác nổi danh nơi đây.

HLV Trần Minh Chiến đánh giá: "Thụy Sĩ đã đánh bại Cameroon ở trận mở màn để xây chắc chắn tham vọng vượt qua vòng bảng. Nhưng nếu muốn đạt được kết quả này, thầy trò HLV Murat Yakin sẽ phải vượt qua một thách thức lớn hơn nhiều mang tên Brazil.

Richarlison đã có cú đúp trong trận gặp Serbia

REUTERS

Tôi nghĩ rất khó cho Thụy Sĩ vì trình độ của 2 đội khá chênh lệch. Mặc dù Neymar không đá nhưng tuyển Thụy Sĩ chắc chắn sẽ phải dốc hết sức mình chống đỡ vì tất cả những vị trí còn lại của tuyển Brazil lại quá chất lượng.

Chúng ta đừng quên tuyển Brazil chỉ mới có một trận thắng thôi. Họ vẫn chưa bảo đảm 1 trong 2 vị trí đầu bảng để góp mặt ở vòng 16 đội. Do vậy, HLV Tite sẽ không chủ quan và các ngôi sao áo vàng sẽ không dám buông lơi".

Đến trước cuộc đụng độ này, cả Brazil và Thụy Sĩ đang tạm chia sẻ nhau ngôi đầu sau khi cùng có 3 điểm và cùng khiến Cameroon và Serbia phải trắng tay sau loạt đấu đầu tiên.

Neymar trong một pha đi bóng qua người

REUTERS

Do vậy, một chiến thắng sẽ mở toang cánh cửa đi tiếp cho 2 ứng viên hàng đầu của bảng G. Và theo HLV Trần Minh Chiến, Brazil không có Neymar sẽ vẫn là đội cửa trên.

"Có một thực tế, tuyển Brazil mặc dù chơi tấn công vũ bão nhưng sự kết dính vẫn chưa thực sự bền chặt, nhuần nhuyễn. Không ít trường hợp khi có bóng, các cầu thủ Brazil chỉ chơi cá nhân.

Ngược lại, màn trình diễn của Thụy Sĩ tại Euro 2020 cho thấy họ là một đội châu Âu thực dụng điển hình, khi cầm hòa Pháp và Tây Ban Nha ở tứ kết và bán kết, kéo 2 đối thủ này vào loạt luân lưu 11m.

Vinicius và Richarlison là 2 ngòi nổ lợi hại của tuyển Brazil

REUTERS

Cuộc chiến giữa Brazil và Thụy Sĩ sẽ là sự va chạm giữa 2 nền bóng đá hoàn toàn trái ngược, giữa lối chơi tấn công phóng khoáng ngẫu hứng với tinh thần kỷ luật, lì lợm.

Nhưng vì mỗi cá nhân của Brazil đều có thể xoay chuyển tình thế nên tuyển Brazil vẫn rất đáng sợ. Tôi kỳ vọng Vinicius sẽ ghi bàn và Brazil thắng 2-0 để hẹn gặp Ronaldo, MessiMbappe ở vòng trong", HLV Minh Chiến bày tỏ.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.