Không buông bỏ
Màn trình diễn của U.20 VN tại vòng loại U.20 châu Á 2027 chưa đáp ứng được kỳ vọng của người hâm mộ. Thất bại trước U.20 Triều Tiên ngày ra quân, tiếp đó là trận thua cay đắng 1-2 trước U.20 Palestine đã đẩy thầy trò HLV Yutaka Ikeuchi vào tình thế khó. Tại bảng C, U.20 Triều Tiên dẫn đầu với 6 điểm, Iran (xếp nhì) và Palestine (hạng ba) cùng có 3 điểm, trong khi VN đứng chót bảng với 0 điểm, hoàn toàn mất đi quyền tự quyết trong cuộc đua giành vé dự vòng chung kết (VCK) châu lục.

U.20 VN (trái) cần dứt điểm sắc bén hơn nếu muốn gây bất ngờ trước U.20 Iran
ẢNH: MINH TÚ
Trên lý thuyết, cánh cửa đi tiếp vẫn chưa khép lại hoàn toàn với U.20 VN, nhưng điều kiện cần đáp ứng là rất khó. Muốn lách qua khe cửa hẹp để vươn lên vị trí nhì bảng C, U.20 VN bắt buộc phải đánh bại U.20 Iran ở lượt trận cuối. Cụ thể, chúng ta phải thắng U.20 Iran với cách biệt từ 2 bàn trở lên, hoặc thắng với cách biệt 1 bàn nhưng phải ghi từ 3 bàn trở lên (3-2, 4-3...), đồng thời U.20 Palestine phải thua U.20 Triều Tiên ở trận đấu lúc 16 giờ. Ngay cả khi kịch bản trên xảy ra và U.20 VN vươn lên đứng nhì bảng C, đội bóng của ông Ikeuchi vẫn phải tiếp tục chờ xét thành tích giữa các đội nhì bảng. Theo điều lệ giải, 7 trong tổng số 8 đội nhì bảng có thành tích tốt nhất được quyền đi tiếp vào VCK. Rõ ràng con đường phía trước vô cùng gập ghềnh, nhưng U.20 VN chắc chắn sẽ không buông bỏ.
Phải chắt chiu cơ hội
Các đội bóng của Iran luôn được đánh giá là ứng viên vô địch ở hầu hết các sân chơi châu lục. Đại diện Tây Á mang đến vòng loại U.20 châu Á lực lượng gồm những cái tên ưu tú nhất, sở hữu nền tảng thể hình, thể lực vượt trội so với tất cả các đối thủ ở bảng C. Điểm mạnh của U.20 Iran nằm ở khả năng tranh chấp không chiến và các tình huống cố định. Minh chứng rõ nét nhất là tình huống ném biên rất mạnh vào vòng cấm của Karimi tạo điều kiện cho Jannianavaei băng vào đánh đầu tung lưới U.20 Triều Tiên để khai thông bế tắc ở lượt trận thứ hai. Tuy nhiên U.20 Iran không phải là tập thể mạnh toàn diện. Hàng phòng ngự của đội bóng Tây Á thường bộc lộ sự chệch choạc và thiếu tập trung trong những thời điểm then chốt của trận đấu. Việc liên tiếp để thủng lưới ở những phút cuối trận trong cả hai lượt trận vừa qua cho thấy hệ thống phòng ngự của Iran hoàn toàn có thể bị xuyên thủng nếu phải chịu áp lực liên tục.
Qua 2 trận đấu, U.20 VN bộc lộ nhiều hạn chế ở hàng thủ lẫn khâu kết thúc. Trước một U.20 Iran có đẳng cấp cao hơn, U.20 VN chắc chắn không có nhiều tình huống hãm thành như khi gặp U.20 Palestine. Do đó muốn tạo bất ngờ, các cầu thủ VN phải đặc biệt chắt chiu từng cơ hội nhỏ nhất, đồng thời duy trì sự tập trung cao độ ở hàng phòng ngự để không phải nhận những bàn thua đơn giản.
Bình luận (0)