Liên đoàn Bóng đá Cần Thơ có tân Chủ tịch

Đình Tuyển
Đình Tuyển
03/12/2022 16:48 GMT+7

Ông Đỗ Minh Trưởng vừa được bầu là Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Cần Thơ (CFF) còn cựu HLV trưởng CLB Bóng đá XSKT Cần Thơ Nguyễn Thanh Danh giữ chức Phó chủ tịch thường trực CFF.

Ngày 3.12, Liên đoàn Bóng đá Cần Thơ (CFF) tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ 2, nhiệm kỳ 2022-2027 và bầu ra Ban chấp hành mới gồm 21 thành viên. Ông Đỗ Minh Trưởng, Phó Chủ tịch CFF nhiệm kỳ trước được bầu làm Chủ tịch CFF. Cựu HLV trưởng CLB Bóng đá Cần Thơ Nguyễn Thanh Danh giữ chức Phó chủ tịch Thường trực CFF; 2 Phó chủ tịch khác là ông Trương Công Quốc Việt (Phó giám đốc Sở VH-TT-DL Cần Thơ) và ông Trần Thanh Bình (Giám đốc Sở GD-ĐT Cần Thơ); Tổng thư ký CFF là ông Châu Đức Thành.

Liên đoàn Bóng đá Cần Thơ ra mắt ban chấp hành nhiệm kỳ mới

Hoàng Quyên

Trong nhiệm kỳ 2015-2021, một trong những thành công của CFF là triển khai Chương trình bóng đá cộng đồng trong trường học, trên cơ sở thỏa thuận chung giữa Sở VH-TT-DL với Sở GD-ĐT. Qua đó, Cần Thơ thành lập được 210 CLB bóng đá cộng đồng trên toàn thành phố. Với tài trợ của Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF), Liên đoàn Bóng đá Na Uy, CFF cũng đã tổ chức được 4 lớp tập huấn chuyên môn vào các năm 2016, 2017, 2019, 2020. Đồng thời tổ chức nhiều giải bóng đá học sinh cũng như tham gia xây dựng kế hoạch phát triển các CLB bóng đá cơ sở.

Các đại biểu tham dự Đại hội đại biểu lần thứ 2, của CFF bầu ra Ban chấp hành mới

Hoàng Quyên

Ở nhiệm kỳ mới, CFF đề ra mục tiêu đưa bóng đá phong trào Cần Thơ phát triển mạnh mẽ, sâu rộng hơn. Đặc biệt là tập trung phát triển bóng đá cộng đồng, bóng đá trẻ tạo nền tảng cho việc củng cố, khôi phục lại bóng đá chuyên nghiệp, đỉnh cao của Cần Thơ.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.