Cần Thơ đăng cai tổ chức giải bóng đá U.21 quốc tế Thanh Niên đầu năm 2023

03/12/2022 07:34 GMT+7

Sau 2 lần tổ chức vào năm 2014 và 2017, nhất là lần đón thế hệ vàng của Hoàng Anh Gia Lai thi đấu vào năm 2014, thành phố Cần Thơ sẽ chính thức lần thứ 3 nhận đăng cai giải bóng đá U.21 quốc tế Thanh Niên lần thứ 14 đầu năm 2023.

Ngày 2.12, ông Nguyễn Thực Hiện, Phó chủ tịch UBND TP.Cần Thơ đã chủ trì cuộc họp với Công ty cổ phần Tập đoàn Truyền thông Thanh Niên về việc tổ chức giải bóng đá U.21 quốc tế Thanh Niên lần thứ 14 năm 2022 tại Cần Thơ. Cùng tham dự có đại diện các sở ban ngành và BTC địa phương TP.Cần Thơ.

Nhà báo Nguyễn Công Khế, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn Truyền thông Thanh Niên nhắc lại 2 lần tổ chức đầy ý nghĩa tại Cần Thơ, nhất là giải U.21 quốc tế năm 2014 lần đầu tiên Cần Thơ đón lượng khán giả kỷ lục hơn 5 vạn khán giả dù sức chứa của sân chỉ khoảng 40.000. Người xem đông đến mức chen chúc nhau từng chỗ ngồi lẫn chỗ đứng trên khán đài, rất nhiều người không được vào sân. Và lần đầu tiên giải bóng đá trẻ mà xuất hiện vé chợ đen sốt không thua gì các trận của đội tuyển quốc gia tại sân Mỹ Đình.

Khán giả xem giải U.21 quốc tế tại Cần Thơ hào hứng với các cầu thủ trẻ Việt Nam

Khả Hòa

Theo nhà báo Nguyễn Công Khế tuy năm 2017 giải diễn ra ở Cần Thơ lứa Công Phượng đã quá tuổi không còn tham gia nữa nhưng chất lượng các trận đấu không hề giảm sút khi có sự tham gia của những tài năng mới nổi mà trong đó Phan Văn Đức chính là cái tên nổi bật nhất mà sau đó chính anh được HLV Park Hang-seo gọi vào đội tuyển U.23 Việt Nam để rồi giành ngôi á quân tại Thường Châu (Trung Quốc) ở vòng chung kết giải U.23 châu Á 2018. Lần này khi giải trở lại Cần Thơ chắc chắn người hâm mộ sẽ được chứng kiến đội tuyển U.20 Việt Nam với rất nhiều tài năng như Nguyễn Quốc Việt, Nguyễn Thanh Nhàn, Bùi Vĩ Hào, Đinh Xuân Tiến, Hồ Văn Cường, những người sẽ đại diện cho niềm tự hào Việt Nam tại vòng chung kết giải U.20 châu Á ở Uzbekistan vào tháng 3 sang năm, cống hiến tài năng trước các đối thủ mạnh của châu lục.

Quang cảnh buổi họp tại UBND TP.Cần Thơ

Dương Thu

Giải bóng đá U.21 quốc tế Thanh Niên năm 2022 có 4 đội tham dự sẽ diễn ra từ ngày 6-12.1.2023. 4 đội sẽ thi đấu vòng tròn một lượt tính điểm xếp hạng, sau đó 2 đội nhất nhì tranh chung kết, 2 đội xếp thứ ba tư tranh hạng ba. Hiện tại Liên đoàn bóng đá Việt Nam đang khẩn trương mời các đội bóng tham dự và trong vài ngày tới sẽ có những cái tên cụ thể rất chất lượng xứng tầm và sẽ là thử thách thú vị cho tuyển U.20 Việt Nam. Nhà báo Nguyễn Công Khế cũng nhắc lại lúc sinh thời, cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt cũng đã từng giao nhiệm vụ cho Trung ương Đoàn, Báo Thanh Niên phối hợp với VFF ngoài việc duy trì sân chơi quốc gia phải cố gắng tổ chức một giải trẻ quốc tế hàng năm để giúp cho cầu thủ trẻ học hỏi, trui rèn để nâng cao bản lĩnh trận mạc và kinh nghiệm thi đấu quốc tế, đóng góp tốt hơn nữa cho sự phát triển của bóng đá nước nhà.

Nhà báo Nguyễn Công Khế phát biểu nói về việc đưa giải U.21 quốc tế về Cần Thơ

Dương Thu

Phó chủ tịch UBND TP.Cần Thơ Nguyễn Thực Hiện đánh giá cao nỗ lực của VFF và Công ty Cổ phần Tập đoàn Truyền thông Thanh Niên trong việc duy trì sân chơi trẻ này suốt hơn 20 năm qua và sau khi trao đổi xin ý kiến Thành Ủy, TP.Cần Thơ thống nhất chủ trương sẽ đăng cai tổ chức giải bóng đá U.21 quốc tế Thanh Niên tại Cần Thơ. Ông Nguyễn Thực Hiện khẳng định Thành phố Cần Thơ sẽ làm hết sức mình để giải đấu diễn ra tại Cần Thơ thật hay đẹp, xem đây sẽ là cơ hội quảng bá du lịch tốt cũng như phát huy hơn nữa sức sống và văn hoá miền sông nước Đồng bằng sông Cửu Long. Giải đấu này còn góp phần thu hút du khách đến Cần Thơ và quảng bá hình ảnh Cần Thơ đến các nước trong khu vực.

Phó chủ tịch UBND TP.Cần Thơ Nguyễn Thực Hiện phát biểu

Dương Thu

Do thời gian chuẩn bị không còn nhiều, UBND thành phố giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì phối hợp với các bên liên quan, khẩn trương cải tạo, nâng cấp cơ sở vật chất, sân bãi và các yêu cầu khác, để đảm bảo đúng tiến độ và có những phương án cụ thể về phối hợp công tác tổ chức báo cáo sớm cho UBND thành phố. Các hạng mục sửa chữa, nâng cấp cơ sở vật chất sân vận động cần thực hiện gấp bằng nguồn kinh phí sự nghiệp thể thao, ngoài ra những phần việc liên quan khác cần thực hiện chủ trương xã hội hóa.

Khán giả xem giải U.21 quốc tế năm 2014

Khả Hòa

Sau khi khảo sát sân chính và một số sân tập cũng như các phòng chức năng của sân bóng vào chiều 2.12, Ông Trần Huy Đức, Trưởng phòng Tổ chức thi đấu, đại diện VFF và BTC giải đã có ý kiến cụ thể để Sở VHTTDL khẩn trương trình lãnh đạo UBND Thành phố để có kế hoạch chăm sóc, tu dưỡng hệ thống sân bãi ngay từ bây giờ, cắt cỏ và cải tạo lại sân tập ở quận Ô Môn và hệ thống đường sá dẫn vào sân cho tươm tất. BTC cũng đã khảo sát một số khách sạn để bố trí chỗ ở cho các đội bóng quốc tế và các thành viên làm nhiệm vụ của giải.

VFF và BTC kiểm tra các cơ sở vật chất, ánh sáng, các phòng chức năng của sân Cần Thơ

Dương Thu

BTC kiểm tra sân Ô Môn

Dương Thu

Dàn đèn tại sân Cần Thơ tạm ổn nhưng cần phải bảo dưỡng, nâng cấp

Dương Thu

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.