Liên hệ giữa tình dục và nguy cơ chết sớm ở nam giới

09/01/2023 14:05 GMT+7

Kết quả nghiên cứu của Đại học Yamagata (Nhật Bản) đã nêu lên sự liên hệ tiềm tàng giữa bản năng tình dục và nguy cơ tử vong sớm ở nam giới, theo báo cáo đăng trên chuyên san PLOS One số tháng 1.

AFP/Getty

Phát hiện mới về sự liên quan giữa ham muốn tình dục và nguy cơ tử vong sớm ở nam giới

Sự liên hệ chính xác giữa nguy cơ chết sớm và tình dục vẫn là điều các nhà nghiên cứu tiếp tục mổ xẻ trong tương lai. Tuy nhiên, báo cáo mới của các nhà nghiên cứu Nhật Bản phát hiện sự suy giảm ham muốn tình dục có thể là dấu hiệu cho thấy tình trạng sức khỏe đang có vấn đề ở trường hợp nam giới.

Để rút ra kết luận trên, đội ngũ chuyên gia Đại học Yamagata phân tích dữ liệu kiểm tra sức khỏe suốt 6 năm của 20.969 người, trong đó 8.558 đàn ông và 12.411 phụ nữ, tuổi từ 40 trở lên của tỉnh Yamagata.

Các nhà nghiên cứu thu thập thông tin liên quan đến mức độ ham muốn tình dục được ghi nhận trong hồ sơ kiểm tra sức khỏe của những người trên, và so sánh với cuộc khảo sát tiến hành những năm sau đó. Kết quả cho thấy 503 trong số 20.969 đối tượng đã tử vong trong thời gian theo dõi.

Liên hệ giữa tình dục và nguy cơ chết sớm ở nam giới

Họ phát hiện số trường hợp tử vong do ung thư hoặc bất kỳ nguyên nhân nào khác cao hơn ở đàn ông ít ham muốn tình dục so với nhóm vẫn sinh hoạt khỏe mạnh.

Sự liên hệ này vẫn được duy trì khi các chuyên gia tính toán các yếu tố khác, bao gồm tuổi tác, tình trạng cao huyết áp, tiểu đường, hút thuốc, uống chất cồn, chỉ số khối cơ thể (BMI), học vấn, tình trạng hôn nhân, tần suất nở nụ cười và căng thẳng tâm lý ở các đối tượng.

Theo các chuyên gia Nhật Bản, đây là báo cáo đầu tiên giám định mối liên hệ giữa sự ham muốn tình dục và mọi nguyên nhân gây tử vong ở nam giới, cũng như tử vong do tim mạch và ung thư ở một cộng đồng địa phương.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.