Liên hoan Thanh niên thế giới 2024: Đoàn Việt Nam và Triều Tiên gặp gỡ song phương

Nữ Vương
Từ Sochi, Liên bang Nga
03/03/2024 18:28 GMT+7

Trong khuôn khổ Liên hoan Thanh niên thế giới 2024, 10 giờ sáng 3.3 (giờ địa phương), tại Sochi, Liên bang Nga, anh Bùi Quang Huy, Ủy viên dự khuyết T.Ư Đảng, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc gia về thanh niên VN, đã có buổi gặp gỡ song phương với anh Mun Chol, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn Thanh niên Ái quốc xã hội chủ nghĩa (Triều Tiên).

Cùng dự về phía Việt Nam có anh Ngô Văn Cương, Bí thư T.Ư Đoàn và các Ủy viên Ban Thường vụ T.Ư Đoàn.

Mở đầu buổi gặp gỡ, thay mặt Ban Bí thư T.Ư Đoàn, đoàn 112 đại biểu thanh niên Việt Nam tham dự Liên hoan Thanh niên thế giới năm 2024 tại Sochi, Liên bang Nga và tuổi trẻ Việt Nam, anh Bùi Quang Huy bày tỏ sự vui mừng khi gặp anh Mun Chol, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn Thanh niên Ái quốc xã hội chủ nghĩa (Triều Tiên).

Liên hoan Thanh niên thế giới 2024: Đoàn Việt Nam và Triều Tiên gặp gỡ song phương- Ảnh 1.

Anh Bùi Quang Huy tặng biểu tượng của Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, khóa XII, nhiệm kỳ 2022-2027 cho anh Mun Chol

NỮ VƯƠNG

Anh Bùi Quang Huy khẳng định tình hữu nghị và quan hệ hợp tác giữa nhân dân hai nước Việt Nam và Triều Tiên là tài sản quý báu chung được hai vị lãnh tụ tiền bối là Chủ tịch Hồ Chí Minh và Chủ tịch Kim Nhật Thành cùng các thế hệ lãnh đạo hai Đảng, hai Nhà nước và Nhân dân hai nước dày công vun đắp. Cùng với sự phát triển tốt đẹp của quan hệ Việt Nam và Triều Tiên, quan hệ giữa Đoàn thanh niên hai nước trong những năm qua phát triển rất tốt đẹp.

Anh Bùi Quang Huy và anh Mun Chol đều khẳng định quan hệ hợp tác giữa tổ chức thanh niên hai nước Việt Nam – Triều Tiên đã góp phần thúc đẩy mối quan hệ hợp tác hữu nghị tốt đẹp giữa hai nước trong suốt thời gian vừa qua.

Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn Thanh niên Ái quốc xã hội chủ nghĩa cho rằng trước đây Đoàn thanh niên của hai nước đã có nhiều hoạt động giao lưu trao đổi với nhau, nhưng thời điểm gần đây do dịch bệnh nên bị gián đoạn. Chính vì thế, Đoàn Thanh niên Ái quốc xã hội chủ nghĩa Triều Tiên rất mong sẽ tiếp tục có những hoạt động trao đổi giữa Đoàn thanh niên hai nước trong thời gian sắp tới.

Liên hoan Thanh niên thế giới 2024: Đoàn Việt Nam và Triều Tiên gặp gỡ song phương- Ảnh 2.

Đại biểu thanh niên Việt Nam tham dự Liên hoan Thanh niên thế giới 2024

NỮ VƯƠNG

Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn Thanh niên Ái quốc xã hội chủ nghĩa cũng nhìn nhận: "Không phải là vì lý do dịch bệnh mà chúng ta dừng việc giữ liên lạc với nhau, chúng ta vẫn thường xuyên gửi thư chúc mừng nhau vào những ngày lễ và dịp quan trọng của cả hai nước. Trong những ngày lễ quan trọng của Đoàn Thanh niên chúng tôi, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh đều có hoa gửi đến Đại sứ quán Triều Tiên ở Việt Nam để chúc mừng. Trong năm 2024, chúng tôi rất mong muốn sẽ tổ chức lại các đoàn trao đổi và giao lưu thanh niên với nhau".

Anh Mun Chol cũng bày tỏ: "Tôi mong rằng buổi gặp ngày hôm nay sẽ góp phần quan trọng vào sự phát triển giữa nhân dân và thanh niên hai nước".

Anh Bùi Quang Huy khẳng định: "Tôi thống nhất rất cao với đề nghị của Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn Thanh niên Ái quốc xã hội chủ nghĩa về việc chúng ta sẽ tiến hành trao đổi các đoàn thanh niên trong năm nay. Chúng tôi cũng sẽ có lời mời chính thức đến Đoàn Thanh niên Ái quốc xã hội chủ nghĩa sang thăm và làm việc với T.Ư Đoàn trong thời gian sắp tới".

Liên hoan Thanh niên thế giới 2024: Đoàn Việt Nam và Triều Tiên gặp gỡ song phương- Ảnh 3.

Anh Bùi Quang Huy cũng thống nhất với đánh giá của Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn Thanh niên Ái quốc xã hội chủ nghĩa là mặc dù trong thời gian qua Đoàn thanh niên hai nước có những gián đoạn về giao lưu, trao đổi do dịch Covid-19 nhưng vẫn có những kênh để tiếp tục duy trì sự liên lạc thăm hỏi lẫn nhau.

Tại buổi gặp gỡ, anh Bùi Quang Huy cũng có những chia sẻ để Đoàn Thanh niên Ái quốc xã hội chủ nghĩa hiểu thêm về tình hình thanh niên và sự phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam.

Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn cho biết Đảng Cộng sản Việt Nam vẫn luôn quan tâm, đặt niềm tin sâu sắc, kỳ vọng to lớn và tạo mọi điều kiện để Đoàn thanh niên tham gia vào phát triển kinh tế - xã hội và phát triển đất nước.

Thanh niên Việt Nam có khoảng hơn 20 triệu người, chiếm khoảng 1/4 dân số cả nước. Đại đa số thanh niên vẫn đề cao phát huy giá trị truyền thống, văn hóa tốt đẹp của dân tộc, ý thức rõ trách nhiệm của mình với đất nước và nhân dân, tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam.

"Chúng tôi vừa tiến hành Đại hội Đoàn toàn quốc, và phần quà chúng tôi vừa tặng là biểu tượng của Đại hội khóa XII, nhiệm kỳ 2022-2027. Trong Nghị quyết đại hội, chúng tôi có kêu gọi thanh niên tham gia vào 3 phong trào là thanh niên tình nguyện, tuổi trẻ sáng tạo và tuổi trẻ xung kích bảo vệ Tổ quốc. Cùng với đó là ba nhiệm vụ đột phá gồm tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ Đoàn; triển khai sâu rộng chương trình "Thanh niên khởi nghiệp", nhất là khởi nghiệp sáng tạo; nâng cao năng lực số cho thanh niên", anh Bùi Quang Huy thông tin.

Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn cho rằng trong phần phát biểu của anh Mun Chol, các bạn có những chương trình về phát triển nông nghiệp, và ở Việt Nam nông nghiệp được xem là bệ đỡ để phát triển kinh tế. Trong những năm qua, Việt Nam là một trong những nước xuất khẩu gạo nhất, nhì thế giới.

"Trong các hoạt động của Đoàn, chúng tôi có những chương trình để phát huy thanh niên trong phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới. Trong thời gian tới, khi Đoàn Thanh niên Ái quốc Xã hội chủ nghĩa sang thăm, chúng tôi sẽ bố trí để các bạn thăm những mô hình thanh niên làm chủ trong phát triển nông nghiệp", anh Bùi Quang Huy chia sẻ.

Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn nhấn mạnh: "Với những đặc điểm chung của 2 dân tộc, giữa Đoàn thanh niên 2 nước, tôi kỳ vọng mối quan hệ của chúng ta trong thời gian tới sẽ tiếp tục phát triển. Quan hệ tốt đẹp giữa Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và Đoàn Thanh niên Ái quốc xã hội chủ nghĩa phải là một bộ phận quan trọng trong tình hữu nghị giữa nhân dân 2 nước".

Anh Bùi Quang Huy cũng gửi lời chúc đến Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn Thanh niên Ái quốc xã hội chủ nghĩa và chúc đoàn công tác sẽ hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ tại Liên hoan Thanh niên thế giới 2024.

Khai mạc Liên hoan Thanh niên thế giới 2024

16 giờ chiều 2.3 (giờ địa phương), Liên hoan Thanh niên thế giới 2024 đã chính thức khai mạc tại Sochi, Liên bang Nga.

Liên hoan Thanh niên thế giới 2024: Đoàn Việt Nam và Triều Tiên gặp gỡ song phương- Ảnh 4.

Nhiều tiết mục văn nghệ đặc sắc được trình diễn tại Liên hoan Thanh niên thế giới 2024

NỮ VƯƠNG

Tham dự liên hoan có hơn 20.000 đại biểu thanh niên đến từ 180 quốc gia và khu vực trên thế giới. Trong đó, đoàn đại biểu thanh niên Việt Nam gồm 111 thành viên do anh Bùi Quang Huy, Ủy viên dự khuyết T.Ư Đảng, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc gia về thanh niên VN, làm trưởng đoàn. Lễ khai mạc diễn ra với nhiều tiết mục nghệ thuật đặc sắc. Hơn 20.000 thanh niên các nước đã được mãn nhãn với những màn biểu diễn nghệ thuật đầy màu sắc và gửi gắm nhiều thông điệp ý nghĩa. Đặc biệt là khoảnh khắc hơn 20.000 đại biểu thanh niên đến từ 180 quốc gia và khu vực trên thế giới cùng nắm tay nhau tại lễ khai mạc thể hiện tinh thần đoàn kết và chung tay giải quyết các vấn đề mang tính toàn cầu.

Sau lễ khai mạc, từ ngày 3.3 sẽ bắt đầu chuỗi các hoạt động của liên hoan lần này, bao gồm các diễn đàn, hội nghị, đối thoại, triển lãm… về các vấn đề thanh niên quan tâm. Liên hoan sẽ diễn ra đến hết ngày 7.3.


Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.