Liên quan việc cấp chứng chỉ Aptis: Hơn 800 sinh viên chưa biết giải quyết ra sao

28/02/2023 21:18 GMT+7

Hàng trăm sinh viên Trường ĐH Tôn Đức Thắng liên tục tìm đến Hội đồng Anh và nhà trường mong được giải quyết thỏa đáng việc chứng chỉ Aptis không được công nhận, nhưng đều ra về 'tay không' vì 2 bên mâu thuẫn quan điểm.

Về việc hàng trăm sinh viên vỡ kế hoạch du học, tốt nghiệp vì bị Hội đồng Anh cấp sai chứng chỉ như Báo Thanh Niên đã đưa tin, trả lời phóng viên trưa 28.2, Hội đồng Anh khẳng định Aptis và Aptis ESOL là hai chứng chỉ tương đồng, có giá trị pháp lý như nhau, và các kỳ thi tổ chức từ 11.11 đến 22.12.2022 được thực hiện đúng quy trình đã đăng ký với Bộ GD-ĐT Việt Nam.

"Các cơ sở giáo dục được quyền lựa chọn sử dụng chứng chỉ đánh giá năng lực ngoại ngữ phù hợp cho sinh viên của trường mình. Do đó, việc Trường ĐH Tôn Đức Thắng không tiếp tục lựa chọn Aptis/Aptis ESOL cho mục đích đánh giá năng lực ngoại ngữ của sinh viên nhà trường là quyết định của nhà trường", Hội đồng Anh nêu quan điểm.

Hơn 800 sinh viên như 'trái banh' giữa trường và Hội đồng Anh - Ảnh 1.

Một sinh viên chợp mắt nghỉ ngơi trong khi chờ kết quả làm việc với Hội đồng Anh

NGỌC LONG

Tuy nhiên, phản hồi với sinh viên, Trường ĐH Tôn Đức Thắng (TP.HCM) vẫn cho rằng Aptis được cấp từ 11.11-22.12.2022 không có giá trị và thông báo chính thức không công nhận chứng chỉ này trong hoạt động đào tạo. Điều này khiến ít nhất 800 sinh viên "mất trắng" cả thời gian ôn và lệ phí đã đóng, dù đã thi lấy chứng chỉ từ nhiều tháng trước.

Hội đồng Anh nói trường không đúng

Trước động thái này, khoảng 70 sinh viên Trường ĐH Tôn Đức Thắng, đại diện cho hơn 800 người, đã đến trụ sở của Hội đồng Anh đặt tại Q.10, TP.HCM vào chiều 28.2 để yêu cầu đơn vị này làm rõ hơn lý do nhà trường phủ nhận "tính pháp lý" của chứng chỉ Aptis, cũng như đề nghị có hướng giải quyết cụ thể thay vì đẩy hết trách nhiệm về phía nhà trường như Hội đồng Anh nêu trong văn bản gửi sinh viên tối 22.2.

Trong số 3 sinh viên đại diện làm việc với Hội đồng Anh có T.T.Q, học năm 6 song ngành ngôn ngữ Anh và marketing. Theo Q., Hội đồng Anh trong buổi làm việc nói rất hiểu và thông cảm khi sinh viên bị đưa vào tình huống không mong muốn, và cho biết đã làm hết khả năng để có xác nhận chính thức (văn bản có chữ ký của bà Donna McGowan, Giám đốc quốc gia Hội đồng Anh tại Việt Nam-PV) cho sinh viên.

Hơn 800 sinh viên như 'trái banh' giữa trường và Hội đồng Anh - Ảnh 2.

Văn bản trả lời có dấu mộc và chữ ký từ bà Donna McGowan, Giám đốc quốc gia Hội đồng Anh tại Việt Nam

S.L

"Nhưng khi hỏi Hội đồng Anh dựa trên cơ sở pháp lý nào để cho rằng chứng chỉ Aptis và Aptis ESOL có giá trị như nhau, hay vì sao Bộ GD-ĐT duyệt cấp chứng chỉ Aptis ESOL nhưng Hội đồng Anh lại cấp chứng chỉ Aptis, họ lại bảo 'không muốn đôi co' vì đã làm việc với Cục Quản lý chất lượng và thực hiện đúng với quyết định của Bộ. Cuối cùng, văn bản gửi sinh viên về 'tính pháp lý' chỉ có giá trị với họ, không có giá trị với chúng tôi", nam sinh viên thất vọng.

Cũng trong buổi làm việc, Hội đồng Anh cho rằng đã xác nhận với Trường ĐH Tôn Đức Thắng về "tính pháp lý" của chứng chỉ Aptis/Aptis ESOL đã cấp theo quy định của Bộ GD-ĐT. "Đơn vị này nói trường vịn vào tên bằng để từ chối sinh viên là không đúng và đang áp đặt, tạo thế khó. Vì thế, trường cần phải xem lại vì đây là quyền lợi của sinh viên. Họ khuyên chúng tôi nên quay trở về làm việc với trường và đưa ra văn bản mà Hội đồng Anh đã cung cấp", Q. cho biết

Chúng tôi giống như 'quả bóng' bị 2 bên đá qua đá lại, vừa mất thời gian lẫn tiền học. Hội đồng Anh cũng không nói sẽ có hướng giải quyết khác ra sao cho chúng tôi

T.T.Q, sinh viên Trường ĐH Tôn Đức Thắng

"Như vậy, Hội đồng Anh giữ nguyên quan điểm chứng chỉ Aptis có giá trị pháp lý trong khi nhà trường thì ngược lại. Chúng tôi giống như 'quả bóng' bị 2 bên đá qua đá lại, vừa mất thời gian lẫn tiền học. Hội đồng Anh cũng không nói sẽ có hướng giải quyết khác ra sao cho chúng tôi", Q. thở dài.

Hơn 800 sinh viên như 'trái banh' giữa trường và Hội đồng Anh - Ảnh 3.

Được biết, đây hiện đã là lần thứ 4 các sinh viên đến Hội đồng Anh làm việc

NGỌC LONG

Trường khẳng định Hội đồng Anh làm sai

Trước những khẳng định từ phía Hội đồng Anh, nhóm sinh viên sau đó cũng đến Trường ĐH Tôn Đức Thắng để đề nghị giải đáp về "tính pháp lý" của chứng chỉ Aptis. L., học năm 4 khoa Khoa học thể thao, đại diện nhóm sinh viên, cho hay các thầy cô phòng Đại học, Trường ĐH Tôn Đức Thắng, đã lý giải nguyên nhân nhà trường từ chối chứng chỉ Aptis của ít nhất 800 người.

Theo đó, trong trường hợp Cục Quản lý chất lượng đang làm việc hay đã ra kết luận với Hội đồng Anh, Trường ĐH Tôn Đức Thắng đều phải nhận được thông báo. Nhưng đến hiện tại, trường vẫn chưa nhận bất kỳ công văn mới nào kể từ khi Cục xác nhận rằng việc cấp chứng chỉ Aptis của Hội đồng Anh trong khoảng thời gian 11.11-22.12.2022 là không đúng với các quyết định của Bộ GD-ĐT.

"Thầy cô cho hay nếu Cục không ra công văn mới thì trường vẫn đưa ra quyết định dựa trên công văn cũ. Và vì cấu trúc tính điểm của bài thi Aptis ESOL có sự thay đổi, trường chưa thể đánh giá chứng chỉ này có phù hợp với khung tiếng Anh đầu ra của sinh viên hay không nên đã chọn từ chối chấp nhận. Trường nói cũng chưa nhận được thông báo nào từ Hội đồng Anh về 'tính pháp lý' của chứng chỉ Aptis", L. nói.

Hơn 800 sinh viên như 'trái banh' giữa trường và Hội đồng Anh - Ảnh 4.

Mất tiền, mất thời gian mà không nhận được gì là tình cảnh hiện tại của ít nhất 800 sinh viên Trường ĐH Tôn Đức Thắng bị cấp sai chứng chỉ Aptis

NGỌC LONG

Theo L., những điều này hoàn toàn trái ngược với các khẳng định của Hội đồng Anh nêu ở văn bản và trong buổi làm việc, khi đơn vị này cho biết đã làm việc với Cục Quản lý chất lượng, cũng như hoàn thành xác nhận "tính pháp lý" với Trường ĐH Tôn Đức Thắng. "Trường cũng nói rằng Hội đồng Anh đã làm sai quy định của Bộ GD-ĐT", L. nói thêm.

Trước câu hỏi nếu Cục xác nhận chứng chỉ Aptis hợp pháp, liệu trường có rút lại quyết định từ chối, đại diện phòng Đại học phản hồi sinh viên rằng sau khi tiếp nhận công văn Cục, trường sẽ căn cứ trên kết luận để họp hội đồng khoa học đào tạo rồi mới có thông báo chính thức. "Trường hẹn 13 giờ ngày mai, 1.3, sẽ họp hội đồng sinh viên để giải đáp cụ thể các thắc mắc về vụ việc", L. cho hay.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.