Liên tiếp bắt hàng hóa Trung Quốc gửi theo tàu lửa

08/11/2016 17:55 GMT+7

Chiều 8.11, lực lượng liên ngành Bộ Công an và TP.Đà Nẵng tạm giữ 10 tấn quần áo Trung Quốc nghi nhập lậu.

Lực lượng phối hợp gồm Phòng phòng ngừa đấu tranh, chống buôn lậu khu vực miền Trung - Tây Nguyên (Phòng 7, Cục cảnh sát phòng chống buôn lậu C74, Bộ Công an), Phòng Cảnh sát kinh tế (PC46) Công an TP.Đà Nẵng và Đội 10 Chi cục Quản lý thị trường TP.Đà Nẵng kiểm tra đột xuất các toa hàng tàu lửa SE19 từ ga Hà Nội về ga Đà Nẵng.
Trên các toa cuối có hàng trăm bao hàng hóa gồm quần áo, giày, dép…có nguồn gốc Trung Quốc.
Vào thời điểm kiểm tra, chủ lô hàng không đến nhận, đơn hàng không có hóa đơn, chứng từ hợp lệ. Hiện lực lượng liên ngành đã lập biên bản, tạm giữ toàn bộ tang vật.
Số hàng bị tạm giữ chất đầy kho Ảnh: Nguyễn Tú
Đây là lần thứ 2 trong vòng một tháng qua lực lượng chức năng phối hợp bắt giữ hàng hóa là áo quần Trung Quốc vận chuyển bằng đường sắt.
Đưa hàng về nơi tạm giữ Ảnh: Nguyễn Tú
Trước đó, hôm 20.10, các lực lượng chức năng cũng đã tạm giữ 40 tấn áo quần Trung Quốc gửi theo tàu lửa từ phía bắc về Ga Đà Nẵng.
Vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.