TNO

Lính biên phòng Ấn Độ tống giam chim bồ câu

04/10/2016 12:33 GMT+7

(Tin Nóng) Lính biên phòng ở tỉnh Punjab vừa tống giam một con bồ câu vì tội “nối giáo cho giặc” giúp Pakistan gửi thông điệp đe dọa Thủ tướng Narendra Modi.

(Tin Nóng) Lính biên phòng ở tỉnh Punjab vừa tống giam một con bồ câu vì tội “nối giáo cho giặc” giúp Pakistan gửi thông điệp đe dọa Thủ tướng Narendra Modi.

Đồn cảnh sát đang chịu trách nhiệm quản lý ‘nghi phạm’ bồ câu - Ảnh: PTI

Theo tờ The Hindustan Times ngày 4.10, Lực lượng an ninh biên giới (BSF) đã tìm thấy con bồ câu trên tại thành phố Pathankot thuộc bang miền bắc Punjab vào ngày 2.10.

Nội dung trên bức thư viết: “Này Modi, đừng nghĩ chúng ta giống như thời chiến tranh biên giới 1971. Giờ đây mỗi đứa trẻ đều sẵn sàng vùng lên chống Ấn Độ”.

Phía BSF cho hay tờ giấy được ký tên bởi nhóm vũ trang Lashkar-e-Taiba ở Pakistan, “do vậy chúng tôi đang nghiêm túc điều tra vụ việc”, theo Thanh tra cảnh sát Pathankot, ông Rakesh Kumar.

Đây không phải là lần đầu tiên sinh vật tượng trưng cho hòa bình đột nhiên bị vướng vào vòng xung đột giữa hai quốc gia hạt nhân.

Con bồ câu và bức thư đe dọa - Ảnh: PTI

Hồi năm ngoái, cảnh sát Ấn Độ nhốt một con bồ câu bị nghi ngờ là “mật thám” của Pakistan. Nghi can bị mang ra chụp X-quang để kiểm tra có mang theo camera do thám hay bất cứ thiết bị, cảm biến nào hay không.

Vào năm 2013, lực lượng an ninh Ấn Độ phát hiện một con chim ưng đã chết mang theo camera dạng nhỏ.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.