'Linh hồn tổ tiên': Mỹ sẽ trả lại cổ vật bị đánh cắp cho Campuchia

16/12/2023 11:26 GMT+7

Một bảo tàng danh tiếng của Mỹ sẽ trả lại hơn 10 cổ vật có giá trị cho Campuchia sau khi số cổ vật này bị đánh cắp và được bảo tàng sở hữu một cách phi pháp, theo công tố viên Mỹ.

AFP cho hay tay buôn cổ vật khét tiếng Douglas Latchford là người đầu tiên đánh cắp số cổ vật này từ Campuchia. Năm 2019, ông Latchford bị truy tố với cáo buộc điều hành một mạng lưới đồ sộ để đánh cắp kho báu từ Đông Nam Á.

Một bức tượng nữ thần bằng đá sa thạch ra đời vào thế kỷ 10 và một bức tượng đầu Phật lớn hơn người thật có từ thế kỷ thứ 7 nằm trong danh sách những cổ vật sẽ được trao trả.

'Linh hồn tổ tiên': Mỹ sẽ trả lại cổ vật bị đánh cắp cho Campuchia - Ảnh 1.

Một số bức tượng được trưng bày tại Bảo tàng Met ở New York (Mỹ)

CHỤP MÀN HÌNH THE NEW YORK TIMES

Các công tố viên Mỹ cho biết 13 cổ vật Khmer dự kiến được bàn giao. Song trong một tuyên bố riêng, Bảo tàng Met, nơi chúng đang được trưng bày, cho biết 14 tác phẩm điêu khắc sẽ được trả cho Campuchia và 2 trả cho Thái Lan.

"Met đã tự nguyện đồng ý trả lại cổ vật và chúng đang trong quá trình bàn giao", văn phòng công tố viên Damian Williams phụ trách khu vực tư pháp Nam New York cho biết.

Theo văn phòng, trong cáo trạng năm 2019, ông Latchford bị cáo buộc "xây dựng một kế hoạch kéo dài nhiều năm để bán cổ vật bị đánh cắp từ Campuchia trên thị trường nghệ thuật quốc tế". Cáo trạng sau đó bị hủy bỏ do ông Latchford qua đời.

"Sau vụ truy tố (Latchford), Met đã chủ động liên hệ (với các công tố viên), cũng như với các quan chức Campuchia, và thông qua quan hệ đối tác hợp tác này, bảo tàng đã nhận được thông tin mới về các tác phẩm điêu khắc cho thấy rõ rằng các tác phẩm cần được trao trả", Met cho biết.

'Linh hồn tổ tiên': Mỹ sẽ trả lại cổ vật bị đánh cắp cho Campuchia - Ảnh 2.

Bức tượng Quán Thế Âm Bồ Tát ngồi ở thế thư giãn tọa bằng đồng nằm trong danh sách cổ vật sẽ được trả lại

CHỤP MÀN HÌNH YAHOO NEWS

"Một số tác phẩm điêu khắc - bao gồm kiệt tác tượng Quán Thế Âm Bồ Tát ngồi ở thế thư giãn tọa bằng đồng (cuối thế kỷ 10 - đầu thế kỷ 11) và tượng đầu Phật bằng đá to lớn (thế kỷ thứ 7) - sẽ vẫn được trưng bày tại các phòng trưng bày nghệ thuật Nam Á của bảo tàng trong khi chờ sắp xếp việc hồi hương", Met cho hay.

Met gần đây đã thông báo rằng họ sẽ thực hiện các biện pháp để thể hiện tốt hơn tinh thần tôn trọng tài sản văn hóa, bao gồm việc xem xét lại các bộ sưu tập của mình.

"Đó là những món đồ rất quan trọng, đó là lý do tại sao chúng tôi yêu cầu trả lại chúng. Đó đều là đồ tạo tác cổ xưa của chúng tôi. Chúng có niên đại từ thời Angkor", người phát ngôn Bộ Văn hóa Campuchia Hab Touch nói với AFP trước thông tin từ Mỹ hôm 15.12.

"Đó là những thứ rất quý, những cổ vật là linh hồn của tổ tiên chúng tôi", ông nói. Những cổ vật này đã bị đánh cắp từ Campuchia vào cuối thế kỷ 20.

Trong nhiều thập niên, hàng nghìn bức tượng và tác phẩm điêu khắc từ Campuchia đã bị buôn bán trên phạm vi quốc tế, ban đầu đến tay những người buôn bán đồ cổ ở Bangkok (Thái Lan), sau đó rơi vào tay các nhà sưu tập, doanh nhân và bảo tàng ở châu Á, châu Âu và Mỹ.

Mỹ sẽ trả lại 30 cổ vật cho Campuchia

Trong hai năm qua, hơn 1.000 món đồ với tổng giá trị lên tới 225 triệu USD đã được trả lại cho hơn 20 quốc gia, bao gồm Campuchia, Trung Quốc, Ấn Độ, Ai Cập, Hy Lạp và Ý.

Thành phố New York là trung tâm giao dịch đồ cổ và lực lượng chức năng đã tịch thu một số cổ vật từ các bảo tàng bao gồm Met, cũng như từ các nhà sưu tập tư nhân giàu có ở khu Manhattan.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.