Lính Mỹ bị thương vì rốc két bắn trúng căn cứ Iraq?

Lính Mỹ bị thương vì rốc két bắn trúng căn cứ Iraq?

La Vi
La Vi
06/08/2024 19:33 GMT+7

Hãng tin Reuters hôm 6.8 dẫn lời các quan chức Mỹ giấu tên cho biết một số binh sĩ Mỹ đã bị thương trong vụ tấn công bằng rốc két vào căn cứ không quân Ayn Al-Asad ở miền tây Iraq. Chưa có nhóm nào nhận trách nhiệm tổ chức vụ tấn công.

Trước đó, truyền thông dẫn lời các nhân chứng đưa tin hai vụ nổ đã được nghe thấy tại căn cứ Al-Asad, nằm ở phía tây Baghdad. Cũng theo các bản tin này, lực lượng Mỹ đã tìm cách bắn hạ các rốc két đang lao tới bằng hệ thống phòng không C-RAM.

Reuters dẫn một báo cáo cho hay một bệ phóng tên lửa Arash-1 đã được phát hiện gần căn cứ Mỹ sau vụ tấn công. Arash là bản sao của hệ thống phóng rốc két đa nòng BM-21 Grad do Liên Xô thiết kế.

Theo truyền thông Mỹ, Tổng thống Joe Biden và Phó Tổng thống Kamala Harris đã có mặt tại Phòng Tình huống của Nhà Trắng khi vụ tấn công bằng tên lửa xảy ra. Cả Mỹ và Israel đều dự đoán Iran sẽ tấn công để trả thù vụ ám sát nhà lãnh đạo chính trị Hamas Ismail Haniyeh ở Tehran vào tuần trước. Israel chưa chính thức tuyên bố chịu trách nhiệm về vụ đánh bom giết chết ông Haniyeh.

Lính Mỹ bị thương vì rốc két bắn trúng căn cứ Iraq?- Ảnh 1.

Lãnh đạo Hamas Ismail Haniyeh và Lãnh tụ tối cao Iran Ayatollah Ali Khamenei gặp nhau tại Tehran hôm 30.7

REUTERS

Vào tháng 4, Tehran đã bắn một loạt tên lửa và máy bay không người lái vào Israel, sau cuộc không kích vào lãnh sự quán Iran ở Damascus khiến một số quan chức cấp cao thiệt mạng. Chính phủ Iran một lần nữa tuyên bố có quyền trả đũa hợp pháp, viện dẫn Điều 51 của Hiến chương Liên Hiệp Quốc, đồng thời được cho là đã cảnh báo Israel về cuộc tấn công sắp xảy ra thông qua Hungary.

Căn cứ Al-Asad trước đây đã từng hứng chịu một số cuộc tấn công đơn lẻ của lực lượng dân quân người Shia ở Iraq. Căn cứ này cũng bị tên lửa đạn đạo của Iran tấn công vào tháng 1 năm 2020, sau vụ ám sát bằng máy bay không người lái của Mỹ nhắm vào tướng Qassem Soleimani của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC) ở Baghdad.

Mặc dù ban đầu Mỹ cho biết cuộc tấn công chỉ gây thiệt hại về tài sản nhưng sau đó họ xác nhận rằng hàng chục binh sĩ tại căn cứ này bị chấn thương hoặc chấn động não.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.