Lính Mỹ lãnh án 45 năm tù vì âm mưu 'thánh chiến'

05/03/2023 08:30 GMT+7

Bộ Tư pháp Mỹ ngày 3.3 cho biết Ethan Melzer, cựu binh nhì lục quân, đã lãnh án 45 năm tù giam vì âm mưu bắt tay với một nhóm tân phát xít và khủng bố cực đoan để tàn sát đồng đội.

Theo Đài CNN dẫn hồ sơ tòa án, Melzer, 24 tuổi, gia nhập lục quân năm 2018 để đóng vai trò nằm vùng cho tổ chức cực đoan O9A (Anh) và được chuyển đến Lữ đoàn dù 173. Melzer được cho tòng quân "với mục đích trà trộn vào lực lượng vũ trang để tiếp cận chương trình huấn luyện cũng như lấy kinh nghiệm cho bản thân trong quá trình thực hiện âm mưu của tổ chức".

Chuyện đó đây: Lính Mỹ lãnh án 45 năm tù vì âm mưu "thánh chiến" - Ảnh 1.

Cựu binh nhì Ethan Melzer

Văn phòng công tố quận phía nam New York

Tháng 5.2020, trước khi đơn vị đến Thổ Nhĩ Kỳ, Melzer tiết lộ vị trí và thời điểm chuyển quân cũng như những thông tin mật khác cho O9A. Mục đích là thực hiện một cuộc tấn công gây thương vong lớn ở căn cứ Mỹ để đẩy Trung Đông đến bờ vực chiến tranh kế tiếp, và cuối cùng là kích động chiến tranh chủng tộc để thúc đẩy sứ mệnh của "người da trắng thượng đẳng". Âm mưu này không thành.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.