Lính NATO bị thương trong đụng độ bạo lực ở Kosovo

Lính NATO bị thương trong đụng độ bạo lực ở Kosovo

30/05/2023 20:36 GMT+7

Những tiếng nổ lớn vang lên khi người biểu tình Serbia đụng độ với binh sĩ gìn giữ hòa bình của NATO hôm 30.5 tại thị trấn Zvecan ở Kosovo.

Phái bộ do NATO dẫn đầu cho biết khoảng 25 binh sĩ đã bị thương trong khi bảo vệ tòa thị chính và hai địa điểm khác.

NATO lên án hành vi bạo lực đang diễn ra ở đây.

Theo truyền hình nhà nước Serbia, hai người Serbia cũng bị thương.

Tình hình căng thẳng gia tăng sau khi các thị trưởng gốc Albania nhậm chức ở khu vực có dân số chủ yếu là người Serb ở phía bắc Kosovo.

Mỹ và các đồng minh vốn ủng hộ Kosovo cũng đã phải chỉ trích động thái này của chính quyền Kosovo vào tuần trước.

Lính NATO bị thương trong đụng độ ở Kosovo - Ảnh 1.

Một chiếc ô tô bốc cháy trên đường phố sau cuộc đụng độ của lực lượng NATO và người biểu tình ở thị trấn Zvecan, Kosovo

Người Serb đã tẩy chay các cuộc bầu cử địa phương và tỉ lệ cử tri đi bầu là 3,5%.

Người Serb đang yêu cầu chính quyền Kosovo đưa các thị trưởng người gốc Albania ra khỏi các tòa thị chính và cho phép chính quyền địa phương do Belgrade tài trợ tiếp tục công việc của họ.

Tổng thống Serbia Aleksandar Vucic đã đặt quân đội trong tình trạng báo động cao nhất đồng thời kêu gọi người Serbia ở Kosovo không để vướng vào xung đột.

"Tôi đang kêu gọi người Serb ở Kosovo, (và) tôi hiểu cảm giác của họ, tôi biết khó khăn như thế nào đối với họ để không vướng vào xung đột với NATO...", ông Vucic nói.

Lãnh đạo Kosovo cáo buộc tổng thống Serbia gây bất ổn cho đất nước.

Tuy nhiên, ông Igor Simic - phó chủ tịch đảng người Serb ở Kosovo lớn nhất, được Belgrade hậu thuẫn - nói rằng mọi chuyện thực ra là ngược lại.

Ông cáo buộc thủ tướng của Kosovo đã gây ra hỗn loạn.

Ông nói: “Người Serb không có vấn đề gì với người Albania".

Người gốc Albania chiếm hơn 90% dân số ở Kosovo nói chung... nhưng người Serb chiếm đa số ở phía bắc.

Họ chưa bao giờ chấp nhận tuyên bố độc lập năm 2008 của Kosovo để tách khỏi Serbia, và vẫn coi Belgrade là thủ đô, dù hơn hai thập niên đã trôi qua sau cuộc nổi dậy của người Albania ở Kosovo chống lại chính quyền Serbia.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.