Lính Nga lái thử thiết giáp Bradley, thu thêm xe tăng Leopard 2 của Ukraine

Lính Nga lái thử thiết giáp Bradley, thu thêm xe tăng Leopard 2 của Ukraine

La Vi
La Vi
09/12/2023 09:24 GMT+7

Một số video đăng trên mạng xã hội cho thấy binh sĩ Nga ở Ukraine đã thu giữ một số thiết bị hạng nặng do phương Tây sản xuất trong những ngày gần đây.

Các đoạn video cho thấy binh sĩ Nga lái chiếc xe chiến đấu bộ binh M2 Bradley do Mỹ sản xuất, cũng như tìm cách khởi động xe tăng Leopard 2 của Đức.

Cả hai video đều được nhà báo Nga Vladimir Soloviev đăng trên kênh Telegram của ông hôm 7.12. Một video cho thấy một nhóm binh sĩ Nga đang tiếp cận một chiếc xe tăng Leopard 2A4.

Những người lính nói về việc khởi động động cơ và đưa xe trở lại vị trí của quân Nga. Lớp giáp dày của xe dường như không hề hấn gì, nhưng dường như chiếc Leopard này đã bị lực lượng Ukraine bỏ lại. Không thấy rõ thiệt hại của xe tăng.

Nga thu giữ xe Leopard và Bradley của Ukraine  - Ảnh 1.

Binh sĩ Nga lái xe chiến đấu bộ binh Bradley gần một khu định cư

CHỤP MÀN HÌNH VIDEO

Trong đoạn video thứ hai, một chiếc xe chiến đấu bộ binh Bradley đang di chuyển trên con đường đất gần một khu định cư. Theo ông Soloviev, xe bọc thép này phương Tây cũng bị quân đội Nga thu giữ và sau đó sửa chữa để có thể hoạt động trở lại.

Đầu tuần này, truyền thông Nga đưa tin lực lượng nước này đã bắt giữ một chiếc M2 Bradley và đưa nó đến các vị trí của Nga một cách an toàn trước khi đưa về hậu phương vào cuối tháng 11. Theo báo RG của Nga, lực lượng Nga đã phá hủy hàng chục chiếc xe chiến đấu bộ binh do Mỹ sản xuất nhưng hầu hết xác xe đã bị bỏ lại trên chiến trường. Chiếc xe bọc thép Bradley bị thu giữ vào tháng trước là chiếc đầu tiên rơi vào tay quân đội Nga tương đối nguyên vẹn.

Không rõ chiếc Bradley bị thu giữ vào tháng 11 và chiếc trong video nhà báo Soloviev đăng tải có phải là một hay không.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.