Lính Ukraine nói Nga 'nướng quân' ở Bakhmut; Wagner nói cần thêm vài tuần

Lính Ukraine nói Nga 'nướng quân' ở Bakhmut; Wagner nói cần thêm vài tuần

17/02/2023 20:25 GMT+7

Các lực lượng Ukraine hôm 16.2 tiếp tục chống trả cuộc tấn công của Nga. Theo lực lượng không quân Ukraine, Nga đã phóng hơn 36 tên lửa vào đầu ngày.

Trọng tâm hiện tại của Nga là thành phố Bakhmut ở Donetsk - một trong hai khu vực tạo nên trung tâm công nghiệp Donbass.

Nga hiện kiểm soát một phần Donetsk, và các lực lượng Ukraine tại đây đang đương đầu cuộc tấn công dữ dội của quân Nga.

Người phát ngôn của Lữ đoàn tấn công đường không số 80 của Ukraine cho biết đơn vị này đang chiến đấu với các đợt quân Nga.

Lính Ukraine ở Bakhmut: 'Thi thể lính Nga chất lên từng đống' - Ảnh 1.

Các binh sĩ Ukraine trên một con đường bên ngoài thị trấn tiền tuyến Bakhmut

Reuters

Ông Dzioba cho biết: “Nga đang triển khai rất nhiều binh lính. Tôi nghĩ nếu tấn công theo cách này thì Nga chẳng thể kéo dài được lâu. Có những nơi mà xác lính chất thành đống. Nga cứ để mặc ở đó và lại tung đợt lính mới vào".

Sau khi củng cố lực lượng với hàng chục nghìn quân dự bị, Nga đã tăng cường các cuộc tấn công trên bộ khắp miền nam và miền đông Ukraine, và một cuộc tấn công lớn mới dường như đang được tiến hành khi cột mốc tròn 1 năm Moscow phát động chiến dịch quân sự đang đến gần.

Và một trong những nhân tố giành lợi thế chiến trường cho Nga là công ty quân sự tư nhân Wagner.

Trong video được công bố hôm 16.2, người sáng lập Tập đoàn Wagner, ông Yevgeny Prigozhin, dự báo Bakhmut sẽ thất thủ trong vài tuần nữa.

"Tôi nghĩ Wagner sẽ có thể bao vây được Bakhmut vào tháng 3 hoặc tháng 4. Mặc dù rất khó đoán. Điều này phụ thuộc vào hoạt động của Ukraine. Hiện họ đang được nhận các vũ khí mới. Tôi chắc chắn 100% chúng tôi sẽ phá hủy các xe tăng Leopard đó. 100% là chúng tôi sẽ tìm cách thiêu rụi chúng".

Các tay súng Wagner và quân đội Nga đã cố gắng giành quyền kiểm soát thành phố kể từ tháng 8 năm ngoái, trong khi các lực lượng Ukraine đã kháng cự quyết liệt.

Việc kiểm soát Bakhmut sẽ tạo cho Nga một bước đệm để tiến xa hơn về phía tây.

Cuộc tập kích tên lửa hôm 16.2 của Nga là cách Nga thường phản ứng sau khi Ukraine đạt được bước tiến về ngoại giao hay quân sự.

Các nước NATO đã gặp nhau vào một ngày trước đó để lên kế hoạch hỗ trợ quân sự nhiều hơn cho Kyiv, trong bối cảnh Ukraine nhanh chóng tiêu thụ đạn dược quá nhanh và đang kêu gọi cung cấp vũ khí mạnh hơn, bao gồm xe tăng và chiến đấu cơ.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.