Linh vật rồng ở TP.HCM 'nhìn là cười nguyên năm': Nghệ nhân phải nuôi cây 2 năm

30/01/2024 18:33 GMT+7

Linh vật rồng ở TP.HCM khi vừa 'xuống phố' được nhiều người quan tâm, nhận xét 'nhìn là cười nguyên năm'. Nghệ nhân làm rồng tiết lộ rồng được làm từ cây sanh nuôi 2 năm và thêm 6 tháng mới hoàn thiện.

Từ khi được đưa ra công viên Tao Đàn, linh vật rồng bằng cây xanh ở TP.HCM được chia sẻ nhiều trên mạng xã hội và có các ý kiến nhận xét khác nhau. Người cho rằng con rồng bằng cây xanh dễ thương, thân thiện với môi trường, rồng vui vẻ; nhưng cũng có ý kiến đánh giá con rồng này nhìn như con vịt, con sâu ăn lá...

Tại thời điểm trên, đại diện Công ty TNHH MTV Công viên cây xanh TP.HCM cho biết, linh vật rồng này được đặt tại cổng chào của Hội hoa xuân tại cổng đường Trương Định. Theo kế hoạch, ngày 5.2 linh vật rồng bằng cây xanh này mới hoàn thiện.

Ngày 30.1, ông Võ Văn Đức (H.Chợ Lách, Bến Tre) - nghệ nhân thi công rồng đã có mặt tại đây để hoàn thiện tiếp cặp linh vật rồng bằng cây xanh. Ông Đức cho biết đã có hơn 20 năm trong nghề chuyên về kiểng, hàng rào cây xanh và đã từng làm linh vật bằng cây xanh cho các khu du lịch ở Nha Trang, Phan Rang, Phú Yên.

Clip: Nghệ nhân tiết lộ quá trình làm linh vật rồng bằng cây xanh ở công viên trung tâm TP.HCM

Linh vật rồng ở TP.HCM 'nhìn là cười nguyên năm': Nghệ nhân phải nuôi cây 2 năm- Ảnh 1.

Linh vật rồng bằng cây xanh ở công viên Tao Đàn có phần đầu cao 6,5 m, phần uốn lượn đầu tiên cao 4,7 m, phần uốn lượn tiếp theo cao là 3,5 m. Linh vật rồng có tổng chiều dài 17,5m, đường kính 1 m, chu vi khoảng 3,2 m

Vũ Phượng

Linh vật rồng ở TP.HCM 'nhìn là cười nguyên năm': Nghệ nhân phải nuôi cây 2 năm- Ảnh 2.

Ông Đức cho hay ông có kinh nghiệm làm linh vật bằng cây xanh nên không gặp khó khăn trong quá trình thực hiện. Tuy nhiên, đây là con rồng được đặt làm có kích thước lớn, ông phải kiếm cây đáp ứng các thông số thiết kế và việc chăm sóc cây cũng không phải là dễ dàng. "Tôi dùng cây đã nuôi sẵn 2 năm, cây vừa đẹp vừa cao, ốm dẻo dễ uốn, sau đó mất thêm 6 tháng mới hoàn thành được sản phẩm này", ông chia sẻ

Vũ Phượng

Linh vật rồng ở TP.HCM 'nhìn là cười nguyên năm': Nghệ nhân phải nuôi cây 2 năm- Ảnh 3.

Nghệ nhân làm rồng cho hay, để ra được hình dáng rồng bằng cây xanh như thiết kế, ông phải làm khung sườn trước, sau đó ghép cây vào các khung rồi kết cấu lại. Khó khăn lớn nghệ nhân gặp phải là khi vận chuyển cây với kích thước lớn lên TP.HCM làm sao để cây không chết, không bị hỏng. Bên cạnh đó, quá trình làm đầu rồng ông cũng phải chỉnh sửa, thay cây nhiều lần khi lá gặp vấn đề hay cây không tươi xanh

Vũ Phượng

Xem nhanh 20h ngày 30.1: Lộ diện tác giả rồng 'gây cười'

Linh vật rồng ở TP.HCM 'nhìn là cười nguyên năm': Nghệ nhân phải nuôi cây 2 năm- Ảnh 4.

Đồng quan điểm với Công ty TNHH MTV Công viên cây xanh TP.HCM, ông Đức cho hay rồng làm theo tưởng tượng vì không có thật nên mỗi nơi thiết kế một kiểu. Sau khi hoàn thiện, nghệ nhân sẽ phải trang trí răng, mắt, râu, vẩy thêm vào thì mới ra con rồng

Vũ Phượng

Linh vật rồng ở TP.HCM 'nhìn là cười nguyên năm': Nghệ nhân phải nuôi cây 2 năm- Ảnh 5.

Rồng bằng cây xanh có thể sống tốt sau khi rễ cây bám xuống đất và được tưới nhiều nước

Vũ Phượng


Linh vật rồng ở TP.HCM 'nhìn là cười nguyên năm': Nghệ nhân phải nuôi cây 2 năm- Ảnh 6.

Tạo hình linh vật rồng gây chú ý vì toàn bộ được tạo hình bằng cây xanh, trừ phần mắt, miệng, vẩy

Vũ Phượng

Linh vật rồng ở TP.HCM 'nhìn là cười nguyên năm': Nghệ nhân phải nuôi cây 2 năm- Ảnh 7.

Sau khi sửa xong trong sáng 30.1, cặp linh vật rồng tiếp tục được che lại để chờ hoàn thiện các bước tiếp theo

Vũ Phượng

Linh vật rồng ở TP.HCM 'nhìn là cười nguyên năm': Nghệ nhân phải nuôi cây 2 năm- Ảnh 8.

Ông Đức chụp lại thành quả của mình sau khi thi công. Đại diện Công ty TNHH MTV Công viên cây xanh TP.HCM cho hay, linh vật rồng vẫn còn tiếp tục được chỉnh sửa thêm phần đầu trong những ngày tới và ra mắt công chúng đúng dịp khai mạc Hội hoa xuân Tết Giáp Thìn tại công viên Tao Đàn

Vũ Phượng

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.