Lithuania kêu gọi châu Âu chống ‘tình trạng ép buộc’ kinh tế của Trung Quốc

Văn Khoa
Văn Khoa
25/11/2021 09:46 GMT+7

Ngoại trưởng Lithuania Gabrielius Landsbergis ngày 24.11 kêu gọi châu Âu chống lại “tình trạng ép buộc” kinh tế của Trung Quốc bằng cách tiếp xúc nhiều hơn ở khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương.

Ông Landsbergis đưa ra lời kêu gọi trên sau khi Bộ Ngoại giao Trung Quốc ngày 21.11 thông báo đã giáng cấp quan hệ ngoại giao với Lithuania xuống cấp “đại biện” sau khi nước này để cho Đài Loan lập văn phòng đại diện tại Vilnius với tên Đài Loan thay vì Đài Bắc.

Ngoại trưởng Lithuania Gabrielius Landsbergis

REUTERS

Giới chức Lithuania còn khẳng định Trung Quốc tìm cách cắt đứt các mối liên kết thương mại để trả đũa Lithuania về việc cho Đài Loan mở văn phòng đại diện. Tuy nhiên, Ngoại trưởng Landsbergis nhận định những tổn thất như thế sẽ không kéo dài vì Lithuania đang nỗ lực để giúp chuỗi cung ứng của nước này ngày càng giảm phụ thuộc vào Trung Quốc.

“Trong ngắn hạn, khi các hợp đồng bị cắt thì đó là nỗi đau đối với bất kỳ quốc gia nào. Tuy nhiên, tình trạng đó không kéo dài vì các thị trường và công ty sẽ thích nghi”, ông Landsbergis cho hay.

Ông Landsbergis nói rằng Trung Quốc không chỉ cắt mối liên kết với các công ty Lithuanian mà còn tiếp cận các công ty ở những nước thứ 3 để thúc ép họ không làm ăn với Lithuania.

Trung Quốc ra tuyên bố cứng rắn với Mỹ về Đài Loan

Ông Landsbergis cho biết thêm phần lớn hàng hóa Lithuania sản xuất đều có liên kết với Trung Quốc hoặc ở trong Trung Quốc. “Đây là lý do chúng tôi cần tìm cách tạo ra các chuỗi cung ứng ... để có thể đứng vững trước tình trạng ép buộc, cắt đứt hợp đồng, áp đặt lệnh cấm vận 'trá hình' như thế này”, Ngoại trưởng Lithuania cho hay.

Ông Landsbergis còn nói rằng Lithuania sẽ là một mô hình cho các nước về cách đối phó sức ép như trên, nhưng cho rằng các nước châu Âu nên tham gia nhiều hơn vào khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương để nâng cao an ninh kinh tế của họ.

Hiện chưa có thông tin về phản ứng của Bắc Kinh đối với phát ngôn mới của Ngoại trưởng Landsbergis.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.