Liverpool vs Everton: Derby giữa hai thái cực

24/04/2022 11:36 GMT+7

Tất cả 205 cuộc đọ sức giữa Liverpool với Everton ở giải Ngoại hạng Anh trước đây đều là những trận đấu đỉnh cao của bóng đá Anh.

Rất hiếm khi xảy ra tình trạng 2 đội rơi vào tình thế đối lập nhau trên bảng xếp hạng như trong lần gặp nhau thứ 206 diễn ra vào đêm nay tại Anfield (Liverpool đang xếp thứ 2 trong khi Everton đứng thứ 17, tranh trụ hạng). Vì vậy, liệu có trận derby Merseyside thứ 207 trong mùa giải tới hay không là vấn đề không chỉ HLV Lampard của Everton quan tâm.

Liverpool (phải) đang có trong tay mọi yếu tố thuận lợi để có thể đánh bại Everton

Reuters

Khi được hỏi về vấn đề này, HLV Klopp của Liverpool cho biết ông sẽ “nhớ trận derby” nếu nó biến mất khỏi lịch thi đấu. Tuy nhiên, rất nhiều CĐV của Liverpool đang say sưa nói về tình trạng khó khăn từ đối thủ cùng địa phương và chắc chắn HLV Klopp sẽ không nương tay ở trận đấu này khi “Đoàn quân đỏ” đang cạnh tranh quyết liệt với Man.City trong cuộc đua giành ngôi vô địch Premier League.

Việc theo đuổi cú ăn 4 chưa từng có tiền lệ của Liverpool đã được tiếp thêm động lực trong tuần qua khi họ đánh bại cả 2 CLB của thành phố Manchester. Trong khi đó, Everton chỉ có thể nghĩ đến việc chiến đấu để giành quyền trụ hạng ở Premier League khi khoảng cách giữa họ với khu vực rớt hạng chỉ là 1 điểm mong manh. Không xa đâu, ngay đêm nay, nếu Everton bại trận trước Liverpool và Burnley không thua Wolves trước đó vài giờ, thầy trò HLV Lampard sẽ thấy mình trong nhóm rớt hạng.

Lịch thi đấu và tỷ lệ cược (các trận đáng chú ý)

- Premier League:

24.4, 20 giờ: Chelsea - West Ham: Chelsea chấp 1 trái, thắng 9

22 giờ 30: Liverpool - Everton: Liverpool chấp 2 trái, thắng 9

- Serie A:

24.4, 20 giờ: Empoli - Napoli: Napoli chấp 1 trái, thắng 8

25.4, 1 giờ 45: Lazio - AC Milan: Đồng banh, chủ nhà thắng 8

- La Liga:

25.4, 2 giờ: Barcelona - Rayo Vallecano: Barcelona chấp 1 trái rưỡi, thắng 9

G.L (Nguồn: Asianbookie)

Bên cạnh đó, trong khi Liverpool tự hào với thành tích trên sân nhà tốt nhất ở Premier League mùa này (thắng 13, hòa 3) thì Everton lại là đội bóng chơi tệ nhất trên sân đối phương (hòa 3, thua 11). Vậy thì HLV Lampard dựa vào đâu mà tin rằng “tất cả chúng ta đều có những khoảnh khắc của mình” và cũng như người đồng nhiệm ở bên kia chiến tuyến, ông “muốn giành chiến thắng trong trận đấu này”?

Có thể ông sẽ sử dụng hàng phòng ngự 5 người, với sự trở lại của Keane và Holgate, để đối phó với sức mạnh tấn công của Liverpool. Tuy nhiên, trong số 6 điểm yếu đang tồn tại trong hệ thống phòng thủ của “The Toffees”, có đến 5 lĩnh vực lại là điểm rất mạnh nơi hàng công của Liverpool. Mặt khác, Everton cũng không thể dựa vào chuyện Liverpool còn phải bận tâm về trận bán kết Champions League với Villarreal vào giữa tuần tới để nuôi hy vọng, vì đối thủ của họ có sức mạnh chiều sâu rất đáng kể.

HLV Lampard nhận thức sâu sắc về sự kỳ vọng của CLB và biết rõ việc duy trì trận derby Merseyside ở Premier League có ý nghĩa lớn lao như thế nào đối với nửa xanh của thành phố. Tuy nhiên, vào thời điểm hiện tại, hầu hết mọi người đều không thể nghĩ đến một kết cục nào khác ngoài chiến thắng cho “Đoàn quân đỏ” vào đêm nay.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.