LMHT: Các tuyển thủ chuyên nghiệp Hàn Quốc hỏi về nhau những gì ?

02/01/2018 15:00 GMT+7

Có một vài câu hỏi khá thú vị như PraY cảm thấy rằng "Người chơi đáng sợ nhất trong đấu xếp hạng đơn là Faker đi đường giữa".

Game Profile
Liên Minh Huyền Thoại
Đấu trường Liên Minh Huyền Thoại của Hàn Quốc luôn nổi tiếng là một khu vực căng thẳng với những tuyển thủ sở hữu trình độ thi đấu cực cao cũng như rất chăm chỉ luyện tập. Thế nhưng ẩn giấu đằng sau những bộ mặt nghiêm túc lại là những chàng trai vừa mới đôi mươi không những dễ thương mà còn vui tính. Hãy cùng xem qua các tuyển thủ hỏi thăm đối thủ cạnh tranh của họ như thế nào trong bài phỏng vấn của trang InvenGlobal.

Song “Smeb” Kyung-ho (tuyển thủ đi đường trên của KT Rolster) hỏi Lee “Faker” Sang-hyeok (tuyển thủ đường giữa của SKT Telecom T1).

Smeb: Bạn nghĩ gì về tôi?

Faker: Không nghĩ gì cả.

Smeb: Bạn cao bao nhiêu?

Không nhớ rõ lắm, hình như 176cm thì phải.

Smeb: Có người chơi nào mà bạn không muốn gặp trong đấu xếp hạng đơn hay không?

Người nào cũng được, miễn là họ không troll.

Lee “Faker” Sang-hyeok (tuyển thủ đường giữa của SKT Telecom T1) hỏi Kim “PraY” Jong-in (xạ thủ của Longzhu Gaming).

Faker: Người nào đáng sợ nhất trong đấu xếp hạng đơn?

PraY: Faker đi đường giữa.

Phần nào trong cơ thể mà bạn cảm thấy tự tin nhất?

Chiều cao.

Bạn cảm thấy như thế nào sau khi trở về từ sự kiện All-Star?

Tôi cảm thấy rất vui vì được thi đấu cho đội tuyển quốc gia một lần nữa.

Kim “PraY” Jong-in (xạ thủ của Longzhu Gaming) hỏi Kim “Deft” Hyuk-kyu (xạ thủ của KT Rolster).

PraY: Bạn nghĩ rằng đội nào sẽ lọt vào CKTG 2018?

Deft: Tôi vẫn chưa nghĩ ra đội tuyển nào ngoại trừ KT Rolster.

Bạn nghĩ thứ hạng của mình là bao nhiêu trong đội?

Tôi nghĩ rằng mọi người đều hòa tại vị trí thứ 2, ngoại trừ Won-seok (PawN).

Lee “CuVee” Sung-jin (tuyển thủ đường trên của Samsung Galaxy) hỏi Han “Peanut” Wang-ho (tuyển thủ đi rừng của Longzhu Gaming).

CuVee: Sau khi thi đấu cho khá nhiều đội, bạn cảm thấy đội tuyển nào tốt nhất cho bạn?

Peanut: Tôi đã học được khá nhiều khi thi đấu cho các đội tuyển khác nhau. Vì vậy tôi cảm thấy mọi đội đều tốt cả.

Trước đây Khan có nói rằng nếu đường trên thua là tại rừng. Vậy bạn nghĩ như thế nào?

Tôi nghĩ rằng anh ta không nói như vậy nữa khi tôi đang thi đấu chung đội với anh ấy (cười).

Bạn thường làm gì vào ngày nghỉ?

Peanut: Tôi không có bất kì ai để gặp mặt cả, thế nên tôi thường ở gaming house và stream trên kênh Twitch.

Thanh Niên Game sẽ cập nhật thêm những thông tin liên quan đến Liên Minh Huyền Thoại trong những bài viết tiếp theo.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.