LMHT: Top 5 trang phục đẹp mới ra mắt đáng để sở hữu

24/08/2015 12:00 GMT+7

Chơi hay là phải có trang phục xịn đi kèm nhưng hiện trang phục mới quá nhiều, đâu là sự lựa chọn cho bạn? Hãy cùng Thanh Niên Game điểm qua 5 trang phục đẹp nhất vừa ra mắt nhé.

Thời gian gần đây, Riot Games liên tục ra mắt trang phục mới trong Liên Minh Huyền Thoại. Khi hai trang phục Giả Lập còn chưa hạ nhiệt thì bộ ngũ Siêu Phẩm lại rục rịch chuẩn bị ra lò khiến người hâm mộ nóng hết cả ruột. Trong lúc chờ đợi ngoại trang Siêu Phẩm, mời độc giả cùng Thanh Niên Game điểm qua 5 trang phục đẹp nhất trong thời gian gần đây.

5 - Gangplank Thuyền Trưởng

(Ảnh: Riot Games)

Bỏ qua phần làm màu mè của Riot Games về cuốn tiểu thuyết vùng Bilgewater, cũng như việc họ cố tình tung ra "cái chết giả" của Gangplank để tăng thêm phần hấp dẫn, thì Hiểm Họa Vùng Saltwater thực sự rất mạnh khi được làm lại. Nhưng chẳng biết do vô tình hay cố ý, phiên bản "đội mồ sống dậy" của vị tướng này phải nói là xấu kinh hồn. Từ một tay thuyền trưởng cướp biển quỷ quyệt, Gangplank biến thành một gã râu ria bụng bia nhìn lù đù hết chỗ nói.

Sửa lại ra sao mà mặt thì già, bụng thì to (Ảnh: Surrender at 20)

Rất may Gangplank Thuyền Trưởng đã cứu vãn được phần nào. Bộ quần áo chỉn chu và thanh kiếm luôn đỏ lửa, bộ trang phục làm vị tướng này trông già dặn và quỷ quyệt hơn hẳn. Chả biết Riot Games có cố tình nhá hàng đồ xịn trước sau đó tung hàng "dỏm" ra để dụ người chơi không nữa. Những người chơi có dùng Gangplank hoàn thành một trận đấu thường trong tuần lễ sự kiện Bilgewater sẽ được tặng trang phục này.


4 - Gnar Quý Ông

(Ảnh: Riot Games)

Từ khi ra mắt cho đến nay, trang phục Gnar Quý Ông luôn được tất cả người chơi Gnar trên toàn thế giới ưa chuộng. Vốn là một chú Yordle cổ đại ham chơi nên các mẫu thiết kế của Gnar hầu hết đều xoáy vào mặt tinh nghịch của vị tướng này, nhưng Gnar Quý Ông lại có một phong cách rất khác. Chiếc boomerang được thay thế bằng cú... phi đồng hồ, Gnar trông cũng lịch lãm và quý tộc hơn nhiều với bộ lễ phục trang trọng.

Tư thế biến về cực chất (Ảnh: Surrender at 20)

Khác với vẻ ngoài lịch sự ở dạng tí nị, Gnar khổng lồ vẫn giữ nguyên nét hung dữ, đặc biệt phong cách hơn với chiếc áo bị xé rách nhiều chỗ, rất giống anh chàng khổng lồ xanh Hulk. Đó là chưa kể tới động tác biến về rất ư là xì-tai của Gnar khổng lồ, mặc dù sau đó nó hơi buồn cười vì hắn ta quá nặng. Đây là bộ trang phục rất đáng sở hữu, thêm một thông tin nữa là gần như tất cả tuyển thủ chuyên nghiệp sử dụng Gnar đều lấy ngoại trang này đấy nhé.


3 - Garen Đô Đốc Độc Đoán

(Ảnh: Riot Games)

Khác với hình tượng hiệp sĩ hay tướng quân can trường thường thấy, bộ trang phục này biến Garen trở thành một tên cướp biển đậm chất "du côn". Thay thế cho những chiếc áo giáp to đùng là bộ cánh cũ kỹ pha chút bụi bặm, chiếc băng đeo mắt cùng vết sẹo trên ngực càng tôn thêm vẻ ngoài bất cần đời cho Garen. Một bộ trang phục rất thành công của Riot Games khi đã lột xác hoàn toàn vị tướng này.

Vẻ ngoài dữ tợn khác hẳn bình thường (Ảnh: Riot Games)

Thay thế cho thanh trường kiếm to đùng giờ là một cây đao siêu hầm hố, Garen Đô Đốc Độc Đoán đáng lẽ đã là một trang phục đẹp nếu được chăm chút hơn về mặt kỹ năng. Tuy ngoại hình chất lượng như các động tác tung chiêu vẫn y như cũ, kể cả khi biến về, đây vẫn là bộ ngoại trang đáng sở hữu đối với những ai yêu thích anh chàng "hung thần Đồng Đoàn" này.

 


2 - Blitzcrank Trùm Phụ

(Ảnh: Riot Games)

Các trang phục giả lập vốn rất được ưu chuộng vì tính thân quen, gợi nhớ tuổi thơ của game thủ. Trong đợt này Riot Games đầu tư ra hẳn một lúc hai loại, trong khi Riven hơi bị màu mè quá đáng thì Blitzcrank Trùm Phụ lại khá đẹp. Tạo hình đơn giản nhưng bắt mắt với các vòng màu sắc trên cánh tay, cũng như chiếc máy chơi game to tướng sau lưng. Các động tác như kéo hoặc đấm văng đối thủ lên trời cũng được trau chuốt, tạo cảm giác rất "thật" cho một bộ trang phục hoài cổ.

Hình ảnh "thay băng" quen thuộc (Ảnh: Riot Games)

Âm thanh khi Blitzcrank di chuyển hay sử dụng kỹ năng nghe vô cùng sống động. Cũng giống như các mẫu trang phục Tối Thượng, các mẫu Giả Lập luôn được Riot Games chăm chút khá công phu, một phần cũng vì đây đều là những kỷ niệm gắn liền với tuổi thơ của game thủ. Tuy chưa phải xuất sắc nhất nhưng đối với những người chơi Blitzcrank, hay muốn tận hưởng một chút ký ức lạ mà quen, đây là bộ trang phục không nên bỏ qua.


1 - Fizz Thỏ Phục Sinh

(Ảnh: Riot Games)

Là một sát thủ được yêu thích bậc nhất Liên Minh Huyền Thoại thời gian gần đây, không khó hiểu khi Fizz rất được ưu ái và liên tục có những bộ ngoại trang đẹp mắt. Chú cá nhỏ bé này có rất nhiều phong cách: từ nghiêm túc đến thư giãn hay thậm chí cả dữ tợn trong lốt hư không, nhưng có bao giờ bạn tự hỏi nếu kết hợp cá và thỏ lại nó sẽ thành gì không? Nó sẽ trở thành Fizz Thỏ Phục Sinh, bộ ngoại trang mang đậm chất "troll" nhất lịch sử Liên Minh Huyền Thoại.

Chiêu cuối dị nhất trong trò chơi (Ảnh: Riot Games)

Vốn đã là kẻ cực kỳ khó chịu vì khả năng nhảy nhót của mình, nay với bộ trang phục này, Fizz càng làm nhiều người phát điên hơn nữa. Phải nói chưa từng có thứ gì khó chịu hơn một con cá tai thỏ cầm cà rốt đi chọc ngoáy khắp nơi, nó gây ra một sự ức chế không hề nhẹ. Chẳng hiểu Riot Games nghĩ gì khi tạo ra con thỏ phục sinh "bựa" cỡ như vậy, chỉ biết số người dùng Fizz tự nhiên tăng đột biết, đây là trang phục buộc phải có nếu bạn yêu thích chú cá bé nhỏ này. Nhiều người chơi Việt còn cho rằng "Thỏ 7 màu đã đến với Đấu trường Công lý."

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.