Lộ âm mưu tấn công bang Sabah của Malaysia từ Philippines

Văn Khoa
Văn Khoa
09/12/2021 15:51 GMT+7

Một nguồn tin an ninh khu vực mới đây tiết lộ một cuộc họp bí mật của 19 thị trưởng ở miền nam Philippines đã thảo luận việc chiêu mộ 600 người để tấn công bang Sabah của Malaysia trên đảo Borneo.

Núi Kinabalu ở bang Sabah trên đảo Borneo

Chụp màn hình SCMP

Cuộc họp bí mật nói trên diễn ra vào ngày 1.12, do một quan chức cấp cao ở tỉnh Sulu chủ trì. Vị quan chức này đã tập hợp 19 thị trưởng trên quần đảo Sulu để thảo luận kế hoạch lập “Quân đội Sulu hoàng gia” với mục tiêu tuyển mộ 600 người để tấn công Sabah, theo tờ South China Morning Post (SCMP) hôm nay 9.12 dẫn nguồn tin an ninh tiết lộ.

Sulu là một tỉnh tự trị, nằm trong Vùng tự trị Hồi giáo Mindanao, phía nam Philippines. Lâu nay, do cận kề về địa lý, cư dân Sulu dễ dàng nhập cảnh Sabah mà không cần hộ chiếu.

Tuy nhiên, chủ quyền của Sabah là cội nguồn của cuộc tranh chấp lâu nay giữa Malaysia và Philippines. Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte tiếp tục tuyên bố Sabah thuộc lãnh thổ nước này và tuyên bố chủ quyền đó đặc biệt được cảm nhận rất mạnh ở quần đảo Sulu, theo SCMP.

Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte

AFP

Trong số 19 thị trưởng tham dự cuộc họp bí mật, có 11 người nhất trí với kế hoạch tấn công, trong khi số còn lại không đồng ý cũng không phản đối. “Mỗi thị trưởng được kỳ vọng cung cấp 50 người có kỹ năng và dũng cảm trong chiến đấu. Chi phí đạn dược và hậu cần khác được cho là do vị quan chức cấp cao đảm nhận. Người này đã hứa đóng góp 500.000 PHP (hơn 228 triệu đồng) để đóng 100 tàu cao tốc mà sẽ được dùng để tấn công Sabah”, nguồn tin tiết lộ.

Nguồn tin còn nói theo kế hoạch tấn công Sabah, vị quan chức cấp cao ở Sulu được cho là đã cung cấp 500 khẩu súng cho các đại diện ở Sulu để họ phân phối lại cho những người tham gia kế hoạch tấn công. Cũng theo nguồn tin 150-200 điệp viên từ Sulu sẽ được đưa đến Lahad Datu và Semporna, hai thị trấn ven biển quan trọng thuộc bang Sabah, và là nơi lực lượng xâm lược có thể đổ bộ. Trong cuộc tấn công bất thành năm 2013, các lực lượng đổ bộ tại Lahad Datu.

Công viên biển Tun Sakaran ở Sabah

Chụp màn hình SCMP

Nguồn tin cho biết thêm tháng 2.2022 được xem là thời điểm tốt nhất để tiến hành cuộc tấn công để kỷ niệm cuộc xâm lược bất thành vào tháng 2.2013. Cuộc tấn công khi đó do em trai hoàng thân xứ Sulu là ông Ajbimuddin Kiram III cầm đầu, dẫn tới cái chết của 68 người thuộc phe của hoàng tộc ở Sulu, 9 thành viên thuộc lực lượng vũ trang Malaysia và 6 dân thường.

Cũng theo nguồn tin, kế hoạch tấn công Sabah mới có được tiến hành hay không tùy thuộc vào mức độ ủng hộ chính trị và tài chính từ các bên khác nhau. “Nhiều bên ở Philippines và nước ngoài sẵn sàng tận dụng vấn đề này để phục vụ cho những lợi ích chính trị và chiến lược riêng của họ”, nguồn tin nhận định.

Tuy nhiên, nguồn tin an ninh cho hay việc thu thập thông tin tình báo và an ninh đã được thắt chặt ở Sabah kể từ khi cuộc họp bí mật ở Sulu bị phát hiện. Hiện chưa có thông tin về phản ứng của chính phủ Philippines và Malaysia về âm mưu tấn công Sabah như trên.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.