Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan tuyên bố 300 kg hàng bị Ankara giữ lại từ máy bay trên là “thiết bị quân sự và đạn dược" do Nga gửi cho Syria. Đáp lại, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov tuyên bố đó chỉ là linh kiện radar được buôn bán phù hợp với luật pháp quốc tế. Vì thế, việc Thổ Nhĩ Kỳ không công khai chi tiết số hàng bị giữ gây cảm giác sự thật chẳng giống như những gì nước này tuyên bố.
Nếu chỉ vì thông tin tình báo không chuẩn xác mà Ankara hành động như trên thì có thể bị xem là lỡ bước. Tuy nhiên, nếu bất chấp tất cả để hành động như vậy thì là quá đà. Sự quá đà này không chỉ tổn hại nghiêm trọng quan hệ giữa Thổ Nhĩ Kỳ với Nga mà còn khiến việc Ankara muốn khẳng định vai trò trong vấn đề Syria trở thành ảo vọng. Nếu số hàng trên thật sự là “thiết bị quân sự và đạn dược” thì chắc chắn Thổ Nhĩ Kỳ đã trưng ra.
300 kg linh kiện radar không đủ giúp Thổ Nhĩ Kỳ đạt mục đích gia tăng áp lực đối với Nga, thúc ép Mỹ cùng NATO vũ trang cho lực lượng chống đối, do Ankara hậu thuẫn, tại Syria.
Rõ ràng, Ankara đang bối rối và bế tắc trong chính sách đối với Damascus. Dù Thổ Nhĩ Kỳ lỡ bước hay quá đà thì giải pháp cho vấn đề Syria càng thêm khó khăn và nhạy cảm.
Thảo Nguyên
Bình luận (0)