Lở đất ở Tây Tạng, 83 người bị chôn vùi

30/03/2013 10:57 GMT+7

(TNO) Một vụ lở đất đã xảy ra tại Tây Tạng vào 29.3, chôn vùi 83 công nhân trong một mỏ vàng.

(TNO) Một vụ lở đất đã xảy ra tại Tây Tạng vào 29.3, chôn vùi 83 công nhân trong một mỏ vàng.

Một khối lượng đất đá 2 triệu mét khối đã sạt lở xuống một dốc núi ở khu vực Lhasa của Tây Tạng, chôn vùi một khu trại lao động trong khu mỏ vàng, theo tin tức từ Tân Hoa xã.

Tổng cộng 1.000 cảnh sát, lính cứu hỏa, 200 xe chuyên dụng, 15 chó nghiệp vụ và bác sĩ được điều động đến khu vực xảy ra vụ lở đất, với hy vọng tìm được người sống sót dưới đống đổ nát.

Hiện các nhân viên cứu hộ đang tiếp tục tìm kiếm nạn nhân và vẫn chưa phát hiện được bất kỳ dấu vết nào của 83 công nhân bị chôn vùi.

Cũng trong ngày 29.3, một vụ nổ mỏ than ở tỉnh Cát Lâm, Trung Quốc, khiến 28 người tử vong và 13 nạn nhân khác được cứu sống.

Phúc Duy

>> Lở đất kinh hoàng tại Brazil, ít nhất 16 người chết
>> Lở đất giết chết 11 người tại Indonesia
>> Lở đất kinh hoàng tại Vân Nam
>> Lở đất ở Vân Nam, 18 người chết
>> Nổ mỏ than ở Trung Quốc, 18 người chết

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.