Lộ diện 10 quốc gia tiêu thụ ô tô nhiều nhất thế giới

Trần Hoàng
Trần Hoàng
31/01/2023 07:43 GMT+7

Dựa trên số liệu bán hàng tổng hợp của từng quốc gia, khu vực Motor1 vừa công bố danh sách 10 quốc gia tiêu thụ ô tô nhiều nhất thế giới năm 2022.

Lộ diện 10 quốc gia tiêu thụ ô tô nhiều nhất thế giới - Ảnh 1.

Theo dữ liệu từ Motor1 tổng hợp từ 78 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong năm 2022 doanh số bán ô tô mới toàn cầu đạt 78,49 triệu xe, giảm 2% so với năm 2021

Reuters

Thị trường ô tô thế giới vừa trải qua năm 2022 với nhiều khó khăn, biến động. "Dư âm" của đại dịch Covid-19 cùng với việc đứt gãy chuỗi cung ứng, thiếu linh kiện, chất bán dẫn... khiến lượng tiêu thụ ô tô trên toàn cầu sụt giảm so với những năm trước đây.

Theo dữ liệu bán hàng được Motor1 tổng hợp từ 78 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong năm 2022 doanh số bán ô tô mới toàn cầu (gồm xe du lịch và xe thương mại) đạt 78,49 triệu xe, giảm 2% so với năm 2021. Theo ước tính của Motor1, nếu tính cả những quốc gia chưa có số liệu bán hàng, lượng tiêu thụ toàn cầu trong năm 2022 đạt khoảng 81,5 triệu xe. Mức tăng trưởng chủ yếu tập trung ở các thị trường khu vực châu Á, trong khi đó lượng ô tô tiêu thụ tại một số thị trường khu vực châu Âu và Bắc Mỹ giảm mạnh.

Lộ diện 10 quốc gia tiêu thụ ô tô nhiều nhất thế giới - Ảnh 2.

10 quốc gia tiêu thụ ô tô mới nhiều nhất thế giới năm 2022

Motor1

Trong số 10 quốc gia tiêu thụ ô tô nhiều nhất thế giới, Trung Quốc tiếp tục dẫn đầu với 26,864 triệu ô tô mới được các nhà sản xuất phân phối ô tô bán ra trong năm 2022. So với năm 2021, lượng tiêu thụ ô tô mới tại Trung Quốc tăng khoảng 2%. Quy mô dân số đông cùng với sự phát triển mạnh mẽ của ô tô điện chính là những yếu tố tạo động lực cho thị trường ô tô tại Trung Quốc tiếp tục tăng trưởng để dẫn đầu thế giới.

Theo số liệu Motor1 công bố, riêng lượng ô tô mới tiêu thụ tại Trung Quốc đã ngang ngửa 9 thị trường còn lại trong Top 10 thị trường ô tô lớn nhất thế giới năm 2022 cộng lại. Điều này tiếp tục cho thấy quy mô cũng như sức hấp dẫn của thị trường Trung Quốc đối với các nhà sản xuất, kinh doanh ô tô.

Mỹ vẫn xếp thứ 2, tuy nhiên so với năm 2021 tổng doanh số bán ô tô tại Mỹ giảm 8%. Việc sản lượng sản xuất sụt giảm, nguồn cung thiếu hụt… là nguyên nhân chủ yếu khiến lượng tiêu thụ ô tô mới tại Mỹ giảm.

Vị trí thứ 3 là một sự bất ngờ khi Ấn Độ với gần 4,368 triệu xe bán ra đã vượt vươn lên nắm giữ, qua đó gián tiếp đẩy Nhật Bản (đạt gần 4,167 triệu xe) xuống vị trí thứ 4. Ấn Độ cũng là quốc gia có tỷ lệ tăng trăng trưởng doanh số bán ô tô mới cao nhất trong Top 10 quốc gia tiêu thụ ô tô nhiều nhất thế giới năm 2022. So với năm 2021, lượng ô tô mới tiêu thụ tại Ấn Độ tăng 24%.

Lộ diện 10 quốc gia tiêu thụ ô tô nhiều nhất thế giới - Ảnh 3.

Trung Quốc là thị trường ô tô lớn nhất thế giới năm 2022

The New York Times

Đức xếp thứ 5 với lượng tiêu thụ ô tô năm 2022 tương đương năm 2021. Đây cũng là thị trường ô tô lớn nhất tại khu vực châu Âu. Các quốc gia khác như Anh, Pháp đều sụt giảm doanh số từ 5 - 10% so với năm 2021 và xếp ở vị trí thứ 7 và thứ 8. Trong khi đó, doanh số ô tô ở Brazil đạt gần 2 triệu xe, giảm nhẹ (-1%) so với năm 2021, đã giúp quốc gia này vượt qua Anh và Pháp.

Hại vị trí cuối cùng trong Top 10 quốc gia tiêu thụ ô tô nhiều nhất thế giới lần lượt thuộc về Hàn Quốc (đạt gần 1,653 triệu xe) và Canada (đạt gần 1,552 triệu xe). Tuy nhiên, so với năm 2021, lượng tiêu thụ ô tô mới tại hai thị trường này đều giảm tương ứng 2% và 7%.

Tại khu vực Đông Nam Á, phần lớn lượng tiêu thụ ô tô tại các quốc gia đều tăng trưởng. Trong đó dẫn đầu vẫn là Indonesia, Thái Lan, Malaysia và Việt Nam. Trong đó, Việt Nam có tỷ lệ tăng trưởng doanh số ô tô mới tới 33% so với lượng xe bán ra năm 2021. Một yếu tố quan trọng góp phần giúp thị trường ô tô ở quốc gia Đông Nam Á phát triển mạnh mẽ là sự xuất hiện của các mẫu xe thuần điện giá rẻ.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.