Lộ diện danh tính đội bóng ‘bí ẩn’ nhất thế giới U.20 Triều Tiên, Việt Nam có lợi thế giải mã đối thủ

Văn Trình
Văn Trình
U.20 CHDCND Triều Tiên được xem là đối thủ khó lường của U.20 Việt Nam, nhưng những thông số mới nhất do Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) cập nhật cho thấy đội chủ nhà không hề lép vế về thể hình, thậm chí đang sở hữu cầu thủ cao nhất trận đấu là Đinh Quang Kiệt.

19 giờ hôm nay (31.8), U.20 Việt Nam sẽ bước vào trận ra quân bảng C vòng loại U.20 châu Á 2027 gặp U.20 CHDCND Triều Tiên (U.20 Triều Tiên) trên sân Việt Trì (Phú Thọ). Đây là màn đối đầu được chờ đợi bởi cả hai đội đều xem trận đấu này là cơ hội quan trọng để tạo lợi thế trong cuộc đua giành vé dự vòng chung kết.

U.20 Triều Tiên vốn là đội bóng giàu truyền thống với 3 lần vô địch U.20 châu Á. Đặc biệt, bóng đá trẻ Triều Tiên luôn tạo cảm giác khó đoán bởi thông tin về đội bóng này không nhiều. U.20 Việt Nam vì thế không có nhiều dữ liệu để phân tích đối thủ như khi đối đầu những đội bóng quen thuộc trong khu vực.

Tuy nhiên, nếu nhìn từ những thông số mà AFC vừa cập nhật, có thể thấy một điều khá thú vị: U.20 Triều Tiên không tạo ra khoảng cách quá lớn về thể hình so với U.20 Việt Nam.

Lộ diện danh tính đội bóng ‘bí ẩn’ nhất thế giới U.20 Triều Tiên, Việt Nam có lợi thế giải mã đối thủ- Ảnh 1.

U.20 Việt Nam sẽ có trận ra quân vòng loại giải U.20 châu Á vào hôm nay

ẢNH: VFF

Quang Kiệt là điểm tựa đáng chú ý

Trong danh sách của AFC, U.20 Triều Tiên có thủ môn Jong Yong-un cao 1,90 m, là cầu thủ cao nhất của đội bóng này. Phía sau là Min Chol-gyong (1,83 m), Kim Yu-jin (1,81 m), Jong Un-hyok và Ri Hyok-gwang cùng cao 1,80 m.

Nhưng theo cập nhật mới nhất của AFC, U.20 Việt Nam còn có một cầu thủ nhỉnh hơn. Đó là trung vệ Đinh Quang Kiệt với chiều cao 1,91 m và cân nặng 83 kg.

Quang Kiệt không chỉ là cầu thủ cao nhất trong danh sách hai đội được AFC cập nhật mà còn là một trong những trường hợp đặc biệt của U.20 Việt Nam. Trung vệ này vừa được tăng cường sau khi cùng đội tuyển Việt Nam lên ngôi tại ASEAN Cup 2026. Anh cũng đã có trận ra mắt đội tuyển quốc gia trong trận thắng Malaysia 2-0 ở bán kết.

Sự góp mặt của Quang Kiệt mang đến cho HLV Yutaka Ikeuchi một phương án rất đáng giá. Trước một đối thủ được đánh giá cao về thể lực, khả năng chơi bóng trực diện và không ngại va chạm, một trung vệ cao 1,91 m có thể giúp U.20 Việt Nam tự tin hơn trong những tình huống bóng bổng cũng như các pha tranh chấp trong vòng cấm.

Lộ diện danh tính đội bóng ‘bí ẩn’ nhất thế giới U.20 Triều Tiên, Việt Nam có lợi thế giải mã đối thủ- Ảnh 2.

Quang Kiệt sẽ là cầu thủ cao nhất trên sân trong màn chạm trán sắp tới của hai đội

ẢNH: NGỌC LINH

U.20 Việt Nam không ngại cuộc đấu thể lực, cầu thủ trẻ Triều Tiên lộ danh tính

Nếu chỉ nhìn vào cảm nhận thông thường về bóng đá Triều Tiên, nhiều người có thể cho rằng U.20 Việt Nam sẽ gặp bất lợi lớn trong những cuộc đấu sức. Nhưng các thông số của AFC lại cho thấy câu chuyện không hoàn toàn như vậy.

Chiều cao trung bình của nhóm cầu thủ có dữ liệu ở hai đội đều vào khoảng 1,77 m. U.20 Việt Nam có Quang Kiệt cao 1,91 m, thủ môn Hoa Xuân Tín 1,87 m, Nguyễn Thiên Phú 1,82 m, Trần Gia Bảo và Trần Văn Đạt cùng cao 1,80 m.

Trong khi đó, U.20 Triều Tiên cũng có nhiều cầu thủ cao nhưng không phải đội bóng vượt trội hoàn toàn. Hậu vệ Ri Kyong-bong chỉ cao 1,68 m, Kim Se-ung cao 1,70 m, còn Kang Myong-bom và Pak Kwang-song cùng cao 1,73 m.

Đáng chú ý hơn, nhóm cầu thủ U.20 Việt Nam được AFC cập nhật thông số có cân nặng trung bình khoảng 70,7 kg, trong khi con số này ở U.20 Triều Tiên vào khoảng 67,1 kg. Cầu thủ nặng nhất của hai đội cùng là 83 kg, thuộc về Quang Kiệt và thủ môn Jong Yong-un.

Những con số ấy không có nghĩa U.20 Việt Nam chắc chắn chiếm ưu thế trong các pha tranh chấp. Nhưng ít nhất, chúng cho thấy thầy trò HLV Yutaka Ikeuchi không cần phải bước vào trận đấu với tâm thế e ngại về thể hình.

Lộ diện danh tính đội bóng ‘bí ẩn’ nhất thế giới U.20 Triều Tiên, Việt Nam có lợi thế giải mã đối thủ- Ảnh 3.

Thủ thành Hoa Xuân Tín cũng là một trong những người có thể hình ấn tượng của U.20 Việt Nam

ẢNH: VFF

Dù vậy, đây mới là phần nổi của cuộc đối đầu. U.20 Triều Tiên nguy hiểm không chỉ bởi thể lực mà còn ở cách chơi kỷ luật, tốc độ và khả năng chuyển trạng thái nhanh. Vì thế, nếu U.20 Việt Nam cố gắng biến trận đấu thành cuộc chiến thuần túy về sức mạnh, đó chưa chắc là lựa chọn khôn ngoan. Đội chủ nhà cần kiểm soát bóng tốt hơn, luân chuyển bóng với tốc độ nhanh và chính xác để hạn chế những pha tranh chấp trực diện mà đối thủ mong muốn.

Đây cũng là lúc những cầu thủ kỹ thuật của U.20 Việt Nam cần lên tiếng. Khả năng thoát pressing, đưa bóng ra hai biên và khai thác khoảng trống phía sau hàng phòng ngự Triều Tiên có thể quan trọng hơn việc cố gắng thắng mọi cuộc đấu tay đôi.

Ở phía ngược lại, Quang Kiệt có thể được xem là "chốt chặn" để U.20 Việt Nam đối phó với những đường bóng dài. Với chiều cao 1,91 m, anh đủ khả năng tạo ra sự khác biệt trong các tình huống không chiến, đồng thời giúp hàng phòng ngự đội chủ nhà tự tin hơn khi đối phương đẩy cao sức ép.

U.20 Việt Nam đã có quá trình chuẩn bị khá kỹ cho vòng loại, trong đó có chuyến tập huấn tại Nhật Bản và 5 trận đấu tập với các đối thủ chất lượng. Thất bại ở giải U.19 Đông Nam Á 2026 cũng là bài học để thầy trò HLV Yutaka Ikeuchi thận trọng hơn trong từng trận đấu. 

U.20 Triều Tiên có truyền thống và kinh nghiệm, nhưng U.20 Việt Nam lại có lợi thế sân nhà. Khi khoảng cách về thể hình không quá lớn như nhiều người hình dung, yếu tố này càng trở nên đáng kể.

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.